Renault thu hồi hơn 60.000 xe Koleos xuất khẩu sang Trung Quốc

Hãng sản xuất xe hơi lớn thứ hai của Pháp, Renault đã bắt đầu thu hồi hơn 60.000 chiếc xe Koleos xuất khẩu sang Trung Quốc do đồng hồ đo xăng báo không chính xác.

Tổng cục Giám sát chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch Trung Quốc (AQSIQ) cho biết, các xe thuộc diện thu hồi sản xuất từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 7 năm 2012.
 
Đây không phải là trường hợp đầu tiên hãng Koleos gặp trục trặc ở Trung Quốc hay trên thị trường xe hơi thế giới. Hơi 5000 xe Koleos đã được thu hồi vào tháng trước để chỉnh lại các mối hàn. Năm 2011, Renault đã thu hồi 124 xe Laguna 3 ở Trung Quốc do lỗi đai an toàn, nó không giữ cho người thắt dây ở đúng vị trí trong một số trường hợp khẩn cấp.
 
Koleos cũng đang được phân phối chính hãng dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc tại Việt Nam. Chưa rõ các xe được bán ra trong thời gian qua có nằm trong diện phải sửa chữa hay không.