Sản xuất ôtô Thái Lan có thể tăng 17% sau những bất ổn chính trị

Trong bối cảnh nền kinh tế đang từng bước phục hồi sau khi một cuộc đảo chính tháng 5/2014 kết thúc những bất ổn chỉnh trị, sản xuất ôtô Thái Lan có thể sẽ tăng trở lại trong năm nay với mức tăng ước tính 17%.

 
Ngày 20/1, trả lời Reuters, Surapong Paisitpattanapong, phát ngôn của Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan dự đoán sản xuất xe tại nước này sẽ đạt 2,2 triệu phương tiện trong năm 2015, tăng từ con số 1,88 triệu xe năm 2014.
 
Thái Lan là một trong những cơ sở sản xuất và xuất khẩu xe hơi chính của nhiều hãng xe hàng đầu thế giới. Ông Surapong cho biết cũng trong năm 2015, số xe bán ra trong nước sẽ vào khoảng từ 950 nghìn - 1 triệu xe, cao hơn con số 882 nghìn xe năm ngoái.
 
Mặc dù vậy, dự báo sẽ được xem xét lại vào tháng tới. Trong cùng ngày, chi nhánh Thái Lan của Toyota dự báo lượng tiêu thụ của toàn thị trường ôtô Thái Lan chỉ tăng 4,3%.
 
Tháng 12/2014, lượng tiêu thụ ôtô trong nước giảm 21,4% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm, mức sụt giảm là 33,7% do ảnh hưởng từ sự trì trệ của nền kinh tế và chậm trễ trong hoạt động đầu tư của chính phủ. Nhìn chung, kể từ tháng 5/2013, hàng năm thị trường đều đi xuống sau khi chương trình hỗ trợ những người mua xe lần đầu của chính phủ kết thúc vào năm 2012.
 
Ở thời điểm hiện tại, chính phủ Thái Lan đang tìm cách khôi phục lại nền kinh tế. Cuộc đảo chính đã kết thúc những bất ổn chính trị kéo dài nhưng sức tiêu thụ trong nước còn yếu, bắt nguồn từ nợ hộ gia đình đang ở mức kỷ lục, cùng với đó là niềm tin người tiêu dùng chưa cao. Ngân hàng trung ương dự đoán năm 2015, mức tăng trưởng kinh tế là 4%, cao hơn so với mức 0,8% được đưa ra cho năm 2014. 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn