Sau Mercedes-Benz, BMW tuyên bố “bỏ rơi” Triển lãm Ôtô Detroit

Triển lãm Ôtô Detroit 2019 sẽ có thêm một “lỗ hổng” lớn khi BMW thông báo không tham sự kiện.

BMW X2 tại Triển lãm Detroit 2018
Mẫu xe X2 của BMW tại Triển lãm Ôtô Detroit 2018
 
Phát ngôn viên Phil DiIanni của BMW cho biết: Hãng xe Đức vừa quyết định rút khỏi Triển lãm Ôtô Quốc tế Bắc Mỹ diễn ra tại Detroit.
 
Động thái xuất hiện vào giai đoạn BMW đang cân nhắc lại sự hiện diện tại các triển lãm thương mại. Theo ông Phil DiIanni: “Mục tiêu chính là truyền tải những ý tưởng cũng như dự định của chúng tôi về giao thông tương lai một cách hiệu quả nhất.”
 
Thông báo của BMW được đưa ra ba tuần sau khi các nhà tổ chức triển lãm Detroit diễn ra hàng năm tại Trung Tâm Cobo cho biết đang xem xét rời thời điểm khai mạc từ tháng 1 sang khoảng tháng 10. Một trong những nguyên nhân được đưa ra là tránh sự “cạnh tranh” từ Triển lãm Điện tử Tiêu dùng (CES) diễn ra ở Las Vegas trước đó chỉ một tuần.
 
Từng là sân chơi của các hãng công nghệ nhưng càng ngày, CES càng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều hãng xe với những ý tưởng mang đậm tính tương lai.
 
BMW X2 tại Triển lãm Detroit 2018 1
 
Trước BMW, đồng hương Mercedes-Benz cũng xác nhận không xuất hiện. Sự vắng mặt hai “ông lớn” trong ngành công nghiệp ôtô Đức dự đoán sẽ làm giảm sức hút của triển lãm trước truyền thông quốc tế.
 
Jessica Caldwell, nhà phân tích của Edmunds, nhận định: “Năm 2018, triển lãm không còn đông đúc như trước. Điều đó cho thấy các nhà sản xuất đã tính toán kỹ hơn về các khoản chi tiêu mà họ dành cho hoạt động quảng bá hình ảnh.” Ông cho rằng tất cả các triển lãm xe, bao gồm triển lãm Detroit, cần phải chứng minh rằng chúng có thể mang đến khách hàng cho các hãng để bù lại những khoản chi phí đắt đỏ tham gia sự kiện.