Siêu xe Ferrari FF trở thành “đuốc sống” giữa đường

Hôm 29/4, một chiếc siêu xe Ferrari FF màu đen mang biển số khá đẹp BP-9888 bỗng dưng bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường cao tốc ở Hong Kong.

Theo tin từ tờ South China Morning Post, vụ tai nạn xảy ra khi  chiếc siêu xe thương hiệu Ý trị giá 5,5 triệu đô la Hong Kong (709.303 USD) vừa rời khỏi đường hầm Aberdeen nối thung lũng Happy với dốc Wong Chuk. Người điều khiển chiếc siêu xe thể thao này là Chan Kwan-chau, 55 tuổi.
Vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 29/4, sau khi phát hiện thấy chiếc xe có dấu hiệu bốc khói, ông Chan đã vội dừng xe lại và nhanh chóng thoát ra khỏi chiếc siêu xe trước khi nó kịp trở thành ngọn đuốc sống giữa đường.
 
10 phút sau đó, lực lượng cứu hộ Hong Kong đã kịp thời có mặt tại hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, phần mui xe, nơi chứa khoang động cơ V12, dung tích 6,3 lít và một phần nội thất phía đầu xe đã bị lửa thiêu rụi gần như toàn bộ. Rất may không có thương vong về người nhưng thiệt hại về xe rất lớn.
Hiện lực lượng chức năng Hong Kong vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy, song theo nhận định ban đầu chiếc Ferrari FF bốc cháy có thể là do động cơ quá nóng. Trong khi đó, theo Alexander Wong Teck-sun, thuộc Học viện kỹ thuật ôtô tại Hong Kong, vụ cháy không liên quan đến thiết kế của xe mà có thể là kết quả của một cuộc “đốt lốp” quá đà trước đó.
 
Auto Italia, nhà phân phối chính thức mẫu xe Ferrari tại Hong Kong từ chối bình luận về vụ việc trên và chỉ cho biết hiện có khoảng hơn 1.000 chiếc siêu xe Ferrari tại đây. Ferrari FF có khả năng tăng tốc từ 0-100km chỉ trong vòng 3,7 giây với vận tốc tối đa 335 km/h.
 
Điều đáng nói là đây không phải là vụ cháy đầu tiên liên quan đến siêu xe Ferrari FF. Trước đó, đã có 2 vụ cháy xảy ra ở Đức và Trung Quốc.
 
Dưới đây là một số hình ảnh về vụ cháy siêu xe Ferrari FF tại Hong Kong:
 
 
 
 
  
-
 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn