Sở hữu Rolls-Royce Cullinan đầu tiên với 640.000 USD

Ngay sau khi thực hiện buổi ra mắt rất đặc biệt tại Anh Quốc, chiếc “xe gầm cao siêu sang” Rolls-Royce Cullinan đầu tiên đã lên đường về với garage của chủ nhân mới. Được biết vị khách hàng người A-Rập này đã bỏ ra khoản tiền 639.876 USD để sở hữu một trong những chiếc Cullinan đầu tiên trên thế giới.

Rolls-Royce Cullinan đang được vận chuyển về với chủ nhân
 
Cullinan được phát triển dựa trên hai yếu tố: Thứ nhất là khả năng vận hành tuyệt vời của Cullinan và thứ hai là chuẩn mực mới về vẻ đẹp và sang trọng trong phân khúc xe gầm cao. Rolls-Royce mô tả về Cullinan là một dòng xe gầm cao thực thụ, sở hữu ba khoang, đường nét thiết kế phá vỡ những chuẩn mực thông thường và cùng khả năng chinh chiến trên mọi địa hình.
 
 
 
Rolls-Royce là một hãng xe đặc biệt trên thế giới, vì vậy việc ra mắt mẫu “xe gầm cao” đầu tiên trong lịch sử của hãng cũng có một màn ra mắt rất ấn tượng. Trong sự kiện ra mắt toàn cầu trong ngày 10/5, Rolls-Royce đã thực hiện việc truyền hình trực tiếp công bố hình ảnh thiết kế đầy đủ của Cullinan.
 
 
Và không giống như các thương hiệu xe khác trên thế giới, Rolls-Royce không thực hiện việc ra mắt trước toàn thể các cơ quan truyền thông mà bố trí một “studio” để lần lượt từng cơ quan truyền thông vào thực hiện việc review xe. Quá đó, mỗi phóng viên đều sẽ có những cảm nhận riêng biệt của mình về Cullinan.
 
 
Tên gọi Cullinan được Rolls-Royce lấy cảm hứng từ "Viên kim cương thô lớn nhất thế giới" và dự án này được bắt đầu từ năm 2015. Từ thời điểm phát triển dòng xe này, Rolls-Royce đã định hình Cullinan là một mẫu xe "gầm cao" chứ không phải là SUV. 
 
 
Rolls-Royce Cullinan là chiếc xe gầm cao 3 khoang đầu tiên trên thế giới: khoang lái – khoang hành khách – khoang hành lý. Các khoang trên xe được phân định rõ ràng bằng một lớp kính trong suốt. Sau Rolls-Royce Phantom VIII, Cullinan là dòng xe thứ hai sử dụng nền tảng của hệ khung gầm hợp kim nhôm mới ‘Architecture of Luxury’. Cullinan có chiều dài 5.431mm, rộng 2.164mm, cao 1.835mm và chiều dài cơ sở đạt 3.300mm. Xe có trọng lượng khô là 2.660kg.
 
 
Lần đầu tiên một chiếc Rolls-Royce xuất hiện cửa sau cho khoang hành lý, với tên gọi là ‘Claps’. Lấy cảm hứng từ những chiếc xe của thời đại trước, khi mà hành lý còn được gắn bên ngoài thân xe, tách biệt so với hành khách, thiết kế phần đuôi của Cullinan được chia làm hai phần với định dạng‘D-Back’ cho không gian để hành lý. Hai cánh cửa của ‘Claps’ có thể đóng mở chỉ bằng một nút bấm trên chìa khoá.
 
 
Bên trong Cullinan được thiết kế 5 chỗ ngồi truyền thống, thế nhưng hãng xe siêu sang đến từ Anh Quốc lại cho biết xe được trang bị 7 chỗ ngồi. Thực chế 2 chỗ ngồi còn lại của Cullinan được thiết kế vô cùng đặc biệt với tên gọi là Viewing Suite.
 
 
Được biết Viewing Suite là hệ thống hai ghế ngồi bọc da và một bàn cocktail được bố trí ở khoang chứa đồ phía sau của chiếc SUV Cullinan. Theo Rolls-Royce, chủ sở hữu Cullinan sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời với Viewing Suite. Người sử dụng sẽ có những phút giây thư giãn ngắm cảnh hay tự tạo cho mình một chỗ ngồi “tuyệt vời” để xem những trận bóng đá… hay một góc làm việc vô cùng độc đáo. Viewing Suite được chỉnh điện và vận hành rất dễ dàng.
 
 
Băng ghế sau của Cullinan được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của chủ xe. Với 2 cấu hình chính là ghế trường kỉ và ghế điều chỉnh điện. Băng ghế trường kỉ phù hợp với gia đình vì chúng có thể gập được xuống – một  chức năng lần đầu tiên xuất hiện trên Cullinan. Trong khi đó Băng ghế kiểu trường kỉ có thể được điều khiển điện để gập theo nhiều kiểu khác nhau, chỉ đơn giản bằng một nút bấm tại khoang hành lý hay ngay trong khoang hành khách.
 
 
 
Lần đầu tiên, Cullinan được trang bị màn hình hiển thị trung tâm cảm ứng, cho phép người lái có thể lựa chọn các chức năng khác nhau, bao gồm chế độ hiển thị bản đồ, thiết lập cài đặt ngay cả khi xe đang di chuyển. Toàn bộ các chức năng này được tích hợp vào núm điều khiển Spirit of Ecstasy trên bảng điều khiển trung tâm, với nút kích hoạt chế độ off- road, nút hỗ trợ đổ đèo và nút điều khiển nâng hạ gầm xe.
 
 
Dòng xe gầm cao hoàn toàn mới của Rolls-Royce được trang bị hệ thống động cơ Rolls-Royce V12 dung tích 6.75 lít tăng áp kép cung cấp công suất tối đa 563bhp vòng/phút và mô men xoắn cực đại 850Nm kết hợp cùng hệ thống dẫn động bốn bánh và hệ thống lái 4 bánh hoàn toàn mới. Theo nhà sản xuất tốc độ tối đa của Cullinan là 250 km/h.
 
 
Hệ thống truyền động 4 bánh của Cullinan cũng hoàn toàn mới, với nút bấm đặc biệt ‘Everywhere’ cho phép tài xế khai thác tối đa mô-men xoắn 627 lb-ft để chinh phục mọi địa hình, từ đá dăm, cỏ ướt, bùn nhão, tuyết hay đường gồ ghề. Rolls-Royce khẳng định rằng Cullinan là mẫu xe gầm cao có khả năng lội nước sâu nhất - 540 mm.
 
Ở chế độ off-road, hệ thống giảm xóc chủ động của Cullinan sẽ dùng khí nén để ghìm bánh xe nếu phát hiện tình trạng trơn trượt, nhằm đảm bảo bốn bánh xe luôn miết sát mặt đường. Rolls-Royce Cullian được trang bị hệ thống treo khí nén tự cân bằng, với các thanh giằng khí nén cỡ lớn hơn, cùng trục láp khỏe hơn đảm bảo khả năng vận hành trên mọi địa hình cho Cullinan. Trục trước có thiết kế tay đòn kép mới, còn trục sau 5-link.
 
Một số trang bị đáng chú ý trên Cullinan như: Camera quan sát ban đêm; khả năng nhận biết và cảnh báo  người, động vật vào ban ngày cũng như ban đêm; hỗ trợ chống ngủ gật; hệ thống 4 camera xung quanh xe với tầm nhìn panaroma; khả năng quan sát 360­­­­ độ, góc quan sat từ trên xuống mô phỏng góc nhìn trực thăng; kiểm soát hành trình chủ động; cảnh báo va chạm sau; cảnh báo làn đường và chuyển làn; khả năng chiếu thông tin lên một diện tích 7 x 3 inch; bộ định tuyến wifi;  hệ thống định vị toàn cầu và hệ thống giải trí tiên tiến bậc nhất...