Thái Lan cũng đã làm được ôtô điện

Vera V1- chiếc ôtô điện đầu tiên của Thái Lan đã chính thức trình làng trong sự hoài nghi của các chuyên gia về tính thương mại của nó trên thị trường.

V1 là sản phẩm của Vera Automotive, một thương hiệu được thành lập vào năm 2015 bởi 5 kỹ sư từ Viện Công nghệ Lat Krabang của Quốc vương Mongkut. Mẫu xe được ra mắt hôm thứ 6 tại Thái Lan mang kiểu dáng hatchback, 5 cửa, hai hàng ghế.
 

 
Vera Automotive cho biết, V1 sử dụng pin BEV 22 kWh, với khả năng di chuyển lên đến 180 km cho mỗi lần sạc. Và để sạc đầy pin thì chỉ mất 6 giờ đồng hồ. Bên cạnh đó, chiếc xe nhỏ này có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 105 km/h.

Theo chia sẻ của ông Wanchai Meesiri, nhà đồng sáng lập thương hiệu, tất cả các mẫu xe của Vera bao gồm cả V1 đều được thiết kế bởi các kỹ sư trong nước nhưng việc sản xuất vẫn phải được thực hiện bởi một công ty nước ngoài, cụ thể là Tập đoàn Geely của Trung Quốc. Sau đó Vera nhập khẩu xe, bán trở lại trên lãnh thổ Thái Lan và chịu các mức thuế của chính phủ như một sản phẩm CBU.
 
 
Ông Yossapong Laoonual, Chủ tịch Hiệp hội Xe điện Thái Lan (Evat) cho biết đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng cho thị trường nước nhà. Dù V1 được sản xuất ở nước ngoài nhưng với mức giá chưa đến 1 triệu baht (tương đương 28.200 USD) thì không hề nằm ngoài tầm với của một người dân Thái.

Nhưng bên cạnh đó, ông Yossapong cũng nhấn mạnh thêm rằng bất kỳ doanh nghiệp startup nào nhắm đến thị trường xe điện đều phải lên những chiến lược marketing cực kỳ rõ ràng và các chương trình hậu mãi hấp dẫn. Bởi bên cạnh xe điện, những thương hiệu xe hơi khác của Thái đã có một thời gian dài hình thành và phát triển, chiếm được niềm tin của người tiêu dùng.

Ông Werachet Khan-ngern, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập thương hiệu, cho biết các sản phẩm của Vera tập trung nhắm đến thị trường ngách của Thái Lan. Ông cũng kỳ vọng sẽ có 100 chiếc xe được xuất xưởng trong năm nay.