Thị trường ôtô Thái Lan tụt dốc 2 năm liên tiếp

Theo số liệu của Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), doanh số của thị trường ôtô nước này trong tháng 4 tiếp tục đà trượt dốc, đánh dấu 24 tháng sụt giảm liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số niềm tin cho các ngành công nghiệp ở quốc gia Đông Nam Á này “chạm đáy” 7 tháng qua.

Kết thúc tháng 4/2015, lượng xe tiêu thụ tại thị trường Thái Lan đã giảm 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 4 tháng đầu năm nay, doanh số ôtô bán ra đã giảm tới 15,3%.
 
Phát biểu với báo giới, Surapong Paisitpattanapong, phát ngôn viên của Câu lạc bộ công nghiệp ôtô thuộc FTI, cảnh báo nhiều khả năng doanh số xe bán ra tại thị trường nội địa của năm nay có thể giảm xuống mức 850.000 – 900.000 chiếc so với dự báo trước đó là 950.000 chiếc.
 
“Các mục tiêu của ngành công nghiệp ôtô có thể không đạt được trừ khi chính phủ tăng cường các khoản trợ cấp”, Surapong Paisitpattanapong cho biết.
 
Doanh số bán ra của thị trường ôtô Thái bắt đầu sụt giảm mạnh từ tháng 5/2013. Trước đó, doanh số bán hàng đã tăng 81% trong năm 2012, năm cuối cùng thực hiện các chương trình hỗ trợ của chính phủ Thái. Tuy nhiên, đến năm 2013, con số này đã đột ngột giảm 7,7%, trước khi sụt giảm 33,7% vào năm ngoái.
 
Như vậy, mặc dù những bất ổn chính trị đã kết thúc được một năm, song nền kinh tế Thái Lan vẫn chưa thể vực dậy do nhiều rào cản. Nông sản mất giá, tình trạng hạn hán kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thu nhập của nông dân. Trong khi đó, các ngân hàng thận trọng cho vay, ảnh hưởng của chiến dịch chống tham nhũng khiến những khoản đầu tư của nhà nước này cũng bị chậm giải ngân đúng vào thời điểm nhiều ngành công nghiệp cần sự hỗ trợ. Kết quả khảo sát chỉ số niềm tin các ngành công nghiệp của Thái trong tháng 4 đã chạm xuống mức thấp nhất trong vòng 7 tháng qua. Ngoài ra, kết quả cuộc thăm dò được công bố mới đây của Đại học Suan Dusit Rajabhat cho thấy 81% số người được hỏi bày tỏ sự thất vọng với sự quản lý của chính quyền.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn