Toyota bội thu tại thị trường Mỹ

Trong khi Honda phải trải qua quý đầu tiên của năm 2015 đầy chật vật tại thị trường Mỹ với mức lợi nhuận giảm mạnh tới 72% thì cũng tại thị trường này hãng xe đồng hương Toyota lại có một quý ăn nên làm ra khá ấn tượng cùng mức tăng trưởng lợi nhuận lên đến 46%.

Theo báo cáo của Toyota, lợi nhuận hoạt động của hãng trong 3 tháng đầu năm 2015 tại Bắc Mỹ đạt 635,7 tỷ yên (5,31 tỷ USD) tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập ròng của hãng cũng đạt mức tăng ấn tượng hơn 50% lên 446,4 tỷ yên (3,73 tỷ USD) từ mức 297 tỷ yên (2,48 tỷ USD) của quý I/2014. Doanh thu toàn cầu của Toyota tăng 8,4% lên mức 59,52 tỷ USD bất chấp việc lượng xe tiêu thụ toàn cầu trong quý I/2015 của hãng bị giảm 2,4% xuống còn 2.542 xe.
 
Phát biểu trước báo giới, ông Akio Toyoda, Chủ tịch Toyota, cho biết sở dĩ hãng có một quý kinh doanh ấn tượng như vậy là nhờ việc cắt giảm chi phí cũng như sự hưởng lợi từ sự mất giá của đồng yên. Ngoài ra, ông Akio Toyoda cũng cho biết thêm Toyota đang bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự tăng trưởng nở rộ sau 3 năm tạm dừng để đầu tư vào những nhà máy mới. Theo đó, lãnh đạo hãng xe Nhật cho rằng Toyota sẽ còn tiếp tục tăng trưởng mạnh hơn nữa vào những tháng cuối năm nay cùng sự ra mắt của mẫu xe đầu tiên được phát triển dựa trên nền tảng mới. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2020, Toyota sẽ tiếp tục xây dựng một nhà máy mới ở Mexico và một dây chuyền sản xuất mới ở Trung Quốc.
 
“Năm nay sẽ là năm đánh dấu bước ngoặt quan trọng của Toyota. Chúng tôi đang chuyển từ giai đoạn kế hoạch sang giai đoạn hành động nhằm giúp Toyota phát triển một cách bùng nổ”, ông Akio Toyoda nói.