Toyota cẩn trọng hoãn sản xuất Lexus tại Trung Quốc

Toyota có thể sẽ hoãn kế hoạch sản xuất thương hiệu xe sang Lexus tại trung Quốc ít nhất một vài năm do tăng trưởng tại thị trường ô tô số 1 thế giới đang chậm lại, trong khi đồng Yên suy yếu giúp sản xuất xe ở Nhật Bản rẻ hơn.

Toyota cẩn trọng hoãn sản xuất Lexus tại Trung Quốc
Toyota cẩn trọng hoãn sản xuất Lexus tại Trung Quốc
Tiết lộ với Reuters, hai lãnh đạo của hãng cho biết hãng xe Toyota muốn tập trung vào việc củng cố thương hiệu Lexus tại Trung Quốc và tăng lượng tiêu thụ lên hơn 100.000 phương tiện mỗi năm. Sau đó, hãng mới tính đến chuyện đầu tư hàng triệu USD vào dây chuyền lắp ráp mới.
 
Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cũng “miễn cưỡng” chia sẻ quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh xe Lexus với một đối tác liên doanh trong nước. Đây là yêu cầu đối với các hãng xe nước ngoài sản xuất và bán xe tại Trung Quốc. “Chúng tôi cam kết gắn bó với Trung Quốc và sẽ bắt đầu sản xuất xe Lexus tại đây. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải làm một số việc trước khi triển khai kế hoạch”.
 
Một nhân tố khác dẫn đến sự “thận trọng” của hãng xe Nhật là đồng Yên suy yếu. Giá trị đồng Yên đã giảm khoảng 50% so với USD kể từ đầu năm 2013, giúp Nhật Bản vẫn là một cơ sở sản xuất cạnh tranh.
 
Quyết định của Toyota được đưa ra bất chấp việc những đối thủ khác như Nissan, Jaguar Land Rover và GM đều đang chuẩn bị các hoạt động sản xuất xe sang tại đây. Hãng muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của thương hiệu Lexus và bán các xe cao cấp hơn như LS sedan trước khi bắt đầu sản xuất.
 
Takanori Yokoi, một phát ngôn viên của Toyota sống tại Bắc Kinh, cho biết công ty luôn tìm cách để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, bao gồm tính toán những ưu nhược điểm khi bán xe Lexus “made in China”.
 
Lexus là thương hiệu xe sang hàng đầu tại thị trường Mỹ trong nhiều năm với lượng tiêu thụ năm ngoái đạt 311.389 xe, tăng 13,7%. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, xuất hiện từ năm 2005 nhưng Lexus vẫn bị bỏ sau bới các đối thủ đến từ Đức như Audi và BMW.