Toyota cắt giảm sản lượng vì phải đối diện với nhiều thách thức

Hãng xe Nhật Bản tiếp tục cắt giảm sản lượng trong quý II/2022. Nguyên nhân là do thiếu nguồn cung.

 
Theo Reuters, Toyota cắt giảm mục tiêu sản xuất trên toàn cầu trong tháng 4 xuống còn 750 nghìn xe thay vì 900 nghìn chiếc so với kế hoạch trước đó. Kazunari Kumakura - Giám đốc điều hành Toyota - còn cho biết thêm: Sản lượng xe toàn cầu của hãng sẽ giảm 10% trong tháng 5 và 5% trong tháng 6 so với kế hoạch công bố đầu năm 2022.
 
Quyết định cắt giảm sản lượng của Toyota không khiến giới phân tích bất ngờ bởi trước đó hãng cho biết sẽ giảm quy mô sản xuất ở Nhật Bản 20% trong ba tháng 4, 5 và 6. Động thái được cho là nhằm giảm bớt áp lực lên các nhà cung cấp đang phải đối mặt với tình trạng thiếu chip cũng như các bộ phận khác liên quan. Chủ tịch Akio Toyoda gọi quý II/2022 là khoảng thời gian "giảm nhiệt có chủ đích".
 
Lý giải nguyên nhân khiến Toyota phải cắt giảm sản lượng là do sự thiếu hụt chất bán dẫn và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Ngoài tình trạng thiếu chip chưa có hồi kết, Toyota còn phải đối mặt với một số thách thức. Trong đó, những lệnh hạn chế nhằm khống chế dịch COVID-19 đã buộc Toyota phải đình chỉ liên doanh với Tập đoàn FAW của Trung Quốc ở thành phố Changchun, đông bắc của nước này. Hoạt động sản xuất của Toyota cũng chịu ảnh hưởng bởi các rào cản hậu cần với việc đình chỉ tại một nhà máy ở Nga do bất ổn chính trị gây ra bởi cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine.
 
CEO Kumakura cho biết: Những nhân tố này không nằm trong kế hoạch sản xuất toàn cầu trong quý II/2022 của tập đoàn. Dù Toyota chưa chịu những tác động trực tiếp từ khủng hoảng Ukraine, nhưng hãng vẫn sẽ xem xét tất cả rủi ro ngắn hạn và dài hạn. Do đó, kế hoạch có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào.