Từ năm 2023 Nissan chỉ bán xe điện ở châu Âu

Nissan đang thực hiện rất tốt kế hoạch điện khí hóa dòng sản phẩm. Mới đây, công ty có trụ sở tại Yokohama đã thông báo rằng, hãng sẽ chỉ bán xe điện tại thị trường châu Âu bắt đầu từ năm 2023, sớm hơn dự kiến.

 
Trong một thông báo mới nhất, Nissan cho biết sẽ "chấm dứt đầu tư vào động cơ đốt trong hoàn toàn mới cho xe chở khách". Điều này lý giải việc hãng xe Nhật Bản không bán dòng xe thể thao Nissan Z 2023 tại châu Âu.
 
Nissan là hãng xe đi tiên phong trong phân khúc xe điện, bắt đầu với dòng xe Nissan Leaf vào năm 2011. Trước xu hướng điện khí hóa ngày càng mạnh mẽ, Nissan đặt mục tiêu năm 2026 75% toàn bộ dòng sản phẩm của hãng sẽ được điện khí hóa khi các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong hiện tại dần bị loại bỏ. Vào cuối thập kỷ này, hãng kỳ vọng 100% dòng sản phẩm của mình sẽ được điện khí hóa.
 
 
Mục tiêu này không có nghĩa toàn bộ dòng sản phẩm của Nissan sẽ chuyển sang xe điện hoàn toàn, mà sẽ là những dòng xe điện khí hóa bao gồm các dòng xe lai như Juke Hybrid, Nissan X-Trail (Rogue) và Qashqai (Rogue Sport) với hệ thống truyền động e-Power. Bên cạnh đó, các dòng xe thuần điện gồm Leaf, mẫu crossover Ariya sẽ ra mắt vào mùa hè 2022. Tiếp theo là Townstar và một mẫu xe mới dựa trên Renault Kangoo.
 
Nissan rất chú trọng hoạt động sản xuất xanh. Pin xuất xưởng từ nhà máy Sunderland của hãng tại Vương quốc Anh được cung cấp một phần năng lượng tái tạo thông qua năng lượng mặt trời.
 
Khác với kế hoạch điện khí hóa mạnh mẽ tại châu Âu, Nissan không áp dụng chiến lược tương tự tại Mỹ. Hãng hiện vẫn lên kế hoạch phát triển động cơ đốt trong cho các dòng xe tại thị trường này.