VW phát hiện hành vi gian lận từ năm 2006

Truyền thông Đức cho biết hành vi gian lận khí thải tại Volkswagen (VW) đã được phát hiện rộng rãi từ năm 2006.  

 hãng xe Volkswagen gian lận
 
Theo tờ báo Sueddeutsche Zeitung, những cuộc thảo luận về một “thiết bị đặc biệt” được cài đặt trên các xe ô tô của VW đã diễn ra chục năm về trước và nhiều lãnh đạo, cũng như nhân viên của hãng xe Đức đều biết đến vấn đề. Thông tin được tiết lộ dựa trên kết quả một cuộc điều tra nội bộ của VW.
 
Đến năm 2011, một “người thổi còi” cho lãnh đạo cấp cao của hãng biết về sự việc, bản thân người này cũng liên quan đến việc giúp các xe diesel của VW vượt qua thử nghiệm khí thải. Tuy nhiên, những lời tố giác bị lờ đi và không có bất cứ biện pháp nào được thực hiện nhằm ngăn chặn việc làm bất hợp pháp.
 
Nguồn tin cung cấp thêm, tại thời điểm đó, các nhân viên VW đã cố gắng tìm ra một giải pháp hiệu quả và rẻ tiền để đưa các xe tuân thủ quy định về khí thải nhưng không thành. Mặc dù vậy, thay vì báo cáo lên hội đồng quản trị, họ đã chọn cách gian lận bởi không ai đủ cam đảm để thừa nhận sự thất bại.
 
Tại cuộc họp cổ đông thường niên diễn ra vào tháng 4 tới, hãng xe Volkswagen sẽ công bố những kết quả đầu tiên của cuộc điều tra nội bộ. Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, hãng cho biết chỉ một vài người trong công ty biết về hành vi “thao tác” mức khí thải.
 
Trong thời gian qua, bê bối gian lận khí thải không những đã khiến VW để tuột mất vị trí hãng xe bán chạy nhất thế giới vào tay đối thủ Toyota mà còn liên tiếp đẩy hãng vào rắc rối. Mới đây, VW cũng vừa bị phản đối tại Đức vì đối xử không công bằng với khách hàng khi tuyên bố không bồi thường cho các chủ xe tại châu Âu như ở Mỹ.