Xe bus hai tầng chạy điện đầu tiên trên thế giới lăn bánh

Xe bus 2 tầng chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên trên thế giới sẽ chính thức lăn bánh trên đường phố London (Anh) từ mùa thu năm nay nhằm mục đích giảm ô nhiễm không khí trong thành phố.

xe bus 2 tầng
Thị trưởng London Boris Johnson bên ngoài Hội nghị xe bus sạch toàn cầu ở City Hall
Theo Thị trưởng London Boris Johnson, xe bus 2 tầng chạy điện này hiện đang được sản xuất bởi tập đoàn Trung Quốc BYD và dự kiến sẽ được thử nghiệm trên tuyến đường 16 giữa phố Cricklewood và ga Victoria bắt đầu từ tháng 10 tới. Tuyên bố này được đưa ra hôm 29/6 trong Hội nghị Xe bus sạch toàn cầu ở City Hall với sự tham gia của giới chức thành phố London và đại diện của các doanh nghiệp sản xuất xe bus trên toàn cầu.
 
xe bus 2 tầng 2
 
Nhiều người cho rằng xe bus 2 tầng chạy điện khó có thể xuống phố
 
Văn phòng thị trưởng London nhấn mạnh, nhiều người tin rằng một chiếc xe bus 2 tầng chạy hoàn toàn bằng điện là điều không tưởng do kích thước của gói pin cần thiết để cung cấp năng lượng của chiếc xe là quá lớn. Tuy nhiên, bằng cách áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất, London sẽ trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới thử nghiệm dòng xe bus 2 tầng “xanh và sạch”.
 
Cũng tại hội nghị này, ông Johnson đã đưa ra cam kết đến năm 2020 sẽ trang bị khoảng 300 xe bus một tầng không phát khí thải dành cho thành phố London. Ngoài ra, khoảng 3.300 xe bus 2 tầng khác chạy trong thành phố sẽ được trang bị hệ truyền động lai điện Euro VI. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều sẽ bus mới sẽ được sản xuất mang tới nhiều công ăn việc làm cho những người dân ở Vương quốc Anh.