Xe điện có thể “xóa sổ” ô nhiễm không khí

Nếu được thay thế hoàn toàn xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, thì sau 10 năm, ô tô điện có thể sẽ giảm mức ô nhiễm không khí xuống mức gần bằng 0 và đồng thời có thể thu hẹp đáng kể diện tích các bãi đỗ xe.

 
Chuyên gia Simon Tricker đến từ công ty UrbanTide, chuyên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, dữ liệu tiên tiến để cải thiện quy hoạch thành phố cho biết, những chiếc xe ô tô điện tự lái có thể sẽ đem đến một lợi ích to lớn nếu được áp dụng phổ thông.
 
Loại xe này có thể được phổ biến rộng rãi vào năm 2030. Theo ông Tricker, chính quyền địa phương tại Scoland đã nghiên cứu về triển vọng này và nhận được những kết quả đáng kinh ngạc.
 
Chuyên gia nhận định: “Xe điện tự lái sẽ không cần đến những bãi đỗ xe quanh thành phố. Chúng có khả năng để cho thuê, hơn là mua bán sở hữu tư nhân. Khi khách lái xe đến địa điểm mong muốn, họ chỉ cần dừng lại và người khách tiếp theo có thể sẵn sàng sử dụng xe. Khi đó, những không gian trước đây dùng để làm bãi đỗ xe sẽ là thừa thãi”.
 
“Động cơ xe điện sẽ tạo ra lượng khí thải bằng không trong quá trình hoạt động. Kết hợp với những dữ liệu liên quan đến việc đón khách, loại phương tiện này có thể sẽ đem lại một sự thay đổi hoàn toàn trong cách quản lý vận tải và diện mạo đô thị”, ông Tricker cho hay.
 
Phát biểu của chuyên gia Simon Tricker được đưa ra trước thềm Hội nghị giảm thiểu các-bon cấp thành phố được tổ chức tại thủ đô Edinburgh của Scotland vào tháng 2/2017.
 
Các diễn giả khác tham gia hội nghị gồm James Alexander đến từ C40 – một mạng lưới các thành phố trên khắp thế giới cam kết giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, Giáo sư Jill Anable từ Đại học Leeds và Asa Karlsson Bjorkmarker, Phó thị trưởng thành phố Vaxjo (Thụy Điển), sẽ chia sẻ kinh nghiệm khi là lãnh đạo tại “thành phố xanh nhất châu Âu”.
 
Rachelle Money, Giám đốc truyền thông tại cơ quan Năng lượng tái tạo Scotland cho biết: “Phần lớn năng lượng của Scotland đến từ việc tái tạo năng lượng. Với luật biến đổi khí hậu mới sắp ban hành, Scotland vẫn đang tiếp tục dẫn đầu trong việc xây dựng nền kinh tế các-bon thấp”.
“Hội nghị này sẽ khám phá được những cơ hội lớn cho Scotland trong việc nắm lấy cơ hội chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh, sạch, bền vững, giảm chi phí năng lượng và giải quyết vấn đề thiếu hụt nhiên liệu, trong lúc đó thu hút những nguồn đầu tư các-bon thấp và xây dựng ngành công nghiệp trong tương lai”, Money nói thêm.