Xe nhập khẩu bất ngờ tăng vọt

Sau nhiều tuần đi xuống, số lượng xe “ngoại” về Việt Nam bất ngờ tăng hơn 37% trong tuần qua.

Tình hình nhập khẩu ôtô 3 tuần đầu tháng 12/2018
Ảnh: Hải quan Online
 
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, từ ngày 14/12 đến ngày 20/12, cả nước nhập khẩu 3.886 xe ôtô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch 81,4 triệu USD, tăng 1.053 chiếc so với tuần liền trước, tương ứng mức tăng trên 37%. Đây cũng là một trong những tuần có lượng xe nhập về Việt Nam cao nhất kể từ đầu năm.
 
Cộng dồn 3 tuần qua, người Việt đã nhập hơn 10.000 xe ôtô, đưa tháng 12 trở thành tháng thứ 4 trong năm có lượng xe “ngoại” về nước vượt mốc 10.000 chiếc. Ba tháng trước đó là tháng 9, 10 và 11.
 
Con số 3.886 chiếc gồm 2.427 xe xuất xứ Thái Lan, 957 xe sản xuất tại Indonesia, 247 xe từ Nhật Bản. Riêng 3 quốc gia này chiếm 93% lượng xe về Việt Nam trong tuần.
 
Xe dưới 9 chỗ ngồi đạt 3.038 chiếc, trị giá hơn 61 triệu USD, tăng 982 chiếc so với tuần liền trước. Thái Lan vẫn là thị trường xuất khẩu xe dưới 9 chỗ ngồi nhiều nhất sang Việt Nam với 1.621 chiếc. Ngoài ra còn có Indonesia với 957 chiếc, Nhật Bản 246 chiếc... Các xe chủ yếu được làm thủ tục tại khu vực cảng Hải Phòng (2.010 chiếc), TP.HCM (932 chiếc), Hà Nội (94 chiếc).
 
Xe trên 9 chỗ ngồi đạt kết quả “khiêm tốn” 20 chiếc. Tất cả đều được sản xuất tại Thái Lan và mở tờ khai hải quan tại khu vực TP.HCM.
 
Bên cạnh xe trên và dưới 9 chỗ ngồi, Việt Nam còn nhập khẩu 786 xe tải, trị giá gần 15,3 triệu USD, toàn bộ có nguồn gốc Thái Lan.
 
Cuối cùng là 42 xe chuyên dụng, trị giá khai báo khoảng 4,5 triệu USD. Phần lớn là xe sản xuất tại Trung Quốc (30 chiếc).