Xe Toyota và Acura có giá trị bán lại cao nhất

Toyota và Acura là hai thương hiệu xe hơi có giá trị bán lại cao nhất sau 5 năm sử dụng.

2016 Toyota Tacoma 1
2016  xe Toyota Tacoma
 
Đây là kết quả Best Retained Value Awards (giải thưởng giá trị còn lại cao nhất) được đưa ra bởi trang web xe hơi của Mỹ Edmunds. Cụ thể, Toyota đứng đầu phân khúc xe phổ thông với giá trị bán lại khoảng 52,4%. Trong khi đó, Acura “thống trị” mảng xe sang với kết quả 46,9%.
 
Bên cạnh giải thưởng cho các thương hiệu, trang web còn xướng tên những mẫu xe nổi bật trong 24 phân khúc khác nhau. Xe Toyota xuất hiện nhiều nhất với những cái tên như Tacoma, Avalon, Tundra và Highlander.
 
Theo Edmunds: “Giải thưởng là một trong những nỗ lực của chúng tôi nhằm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin về giá trị của phương tiện. Giải thưởng tìm ra những thương hiệu và mẫu xe có giá trị bán lại cao nhất sau 5 năm sở hữu. Chúng tôi ước tính các phương tiện đi được hơn 24.000 km/năm”.
 
Trong khi đó, Carroll Lachnit, một biên tập viên mảng tư vấn tiêu dùng, cho rằng khách hàng nên tính đến giá trị bán lại của một phương tiện trước khi đưa ra quyết định mua một chiếc xe mới. Người thông minh sẽ chọn những sản phẩm với giá trị bán lại cao.
 
Trước đó, hai thương hiệu ô tô  của Nhật là Subaru và Lexus chiếm các vị trí đầu bảng trong giải thưởng giá trị bán lại cao nhất năm 2015 của Kelly Blue Book, hãng chuyên đánh giá và xếp hạng xe hơi của Mỹ.