Xuất phát hành trình Khám phá Việt Nam trong 70 ngày

Ngày 2/4 tại nhà máy Givi ở tỉnh Long An, ban tổ chức và đông đảo biker thuộc các hội nhóm chơi xe đã làm lễ khởi hành cho ba thành viên thực hiện chuyến đi “Exploring Vietnam  in 70 days”.

Ba tay lái tham gia hành trình Khám phá Việt Nam trong 70 ngày, gồm (từ trái qua phải): chú Đỗ Hữu Trí, cô Phạm Thị Bảy, chú Bùi Công Trường
 
Nhóm ba biker kể trên là các tay lái giàu kinh nghiệm đi phượt trên khắp mọi miền Tổ quốc nhưng họ vẫn muốn thực hiện chuyến đi dài ngày nhất từ trước đến nay của họ để thỏa ước mơ “khám phá kỹ hơn từng ngóc ngách của đất nước mến yêu”.
 
Tay lái Phạm Thị Bảy (đội mũ bảo hiểm màu xanh) là trưởng đoàn Khám phá Việt Nam trong 70 ngày 
 
Điều thú vị là các biker này đều bước vào độ tuổi U70. Trong đó, tay lái Phạm Thị Bảy (trưởng đoàn) được giới phượt tại Sài Gòn gọi bằng biệt danh thân mật là Kim Hoa Bà Bà. Cô có sở thích du lịch và kinh nghiệm 10 năm chinh phục các cung đường khắp 63 tỉnh thành Việt Nam. Cô cho biết mục tiêu của hành trình 70 ngày là “Tôi đi để cảm nhận và chia sẻ, cũng như góp thêm minh chứng sống rằng, không bao giờ là quá trễ để thực hiện ước mơ của mình”.
 
Chú Bùi Công Trường gắn bó với chiếc môtô Suzuki EN 150Fi từng đi qua nhiều nước như Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Campuchia… Là dân chuyên kỹ thuật nên chú dễ dàng khắc phục những sự cố máy móc trên chiếc xe của mình, cũng như giúp các biker khác, thêm tự tin vượt qua những cung đường khó khăn. Chú tâm sự “Chuyến đi 70 ngày tưởng chừng quá sức với một tay lái tuổi “thất thập cổ lai hy” như tôi, nhưng thật ra đây mới chính là nguồn động lực giúp tôi giữ mãi ngọn lửa đam mê rong ruổi trên những chặng đường nắng gió, mưa bụi… và thấy cuộc đời hạnh phúc, đáng sống hơn”.
 
Cũng từng có nhiều kinh nghiệm phượt xuyên biên giới như bạn đồng hành Bùi Công Trường, chú Đỗ Hữu Trí nhiệt tình tham gia chuyến đi dài ngày để “mở rộng giao lưu, kết bạn với nhiều biker cùng chung sở thích khám phá những điều thú vị của cuộc đời đang chờ đón phía trước tay lái”.
 
Chị Huỳnh Khánh Vân (đứng thứ hai từ trái sang phải) góp sức cho thành công của hành trình Khám phá Việt Nam trong 70 ngày
 
Chị Huỳnh Khánh Vân đại diện sàn thương mại điện tử xe máy iMotorbike, là đơn vị tổ chức hành trình, cho biết với thế mạnh cứu hộ xe máy 24/7 trên toàn quốc, dịch vụ bảo hiểm và hỗ trợ tài chính… iMotorbike sẽ trợ giúp các biker thêm yên tâm trong suốt lộ trình.
 
 
Bên cạnh đó, Công ty Givi Việt Nam đồng hành cùng các biker khi cung cấp phụ kiện bảo hộ, tăng độ an toàn khi lái xe gồm mũ bảo hiểm, đồ giáp bảo vệ cơ thể, bộ áo mưa, găng tay… cùng trang thiết bị tiện dụng như thùng hành lý, túi chống nước cho các thiết bị điện – điện tử. Đơn vị EuroTyre trang bị lốp xe, bảo đảm chất lượng dầu nhớt xe máy và chi phí nhiên liệu trong toàn bộ hành trình.