Lamborghini và Ferrari cũng chỉ để… chở hàng

Hai siêu xe Lamborghini Aventador và Ferrari F430 Spider vừa được hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng thế giới McDonald's “trưng dụng” làm phương tiện giao hàng.

 
McDonald's bắt đầu thử nghiệm dịch vụ này từ tháng 7. Dịch vụ này áp dụng với những khách mua hàng có hóa đơn trị giá từ 21 USD trở lên có nhu cầu và họ phải trả thêm phí dịch vụ khoảng 4,35 USD. Rất nhiều khách hàng đã thích thú với dịch vụ mới này, chính vì vậy, hãng đồ ăn nhanh nổi tiếng thế giới này quyết định mở rộng chiến dịch thử nghiệm dịch vụ giao hàng bằng siêu xe tại hơn 20 cửa hàng của hãng ở Brisbane, Úc. Tuy nhiên, chưa chắc bạn sẽ được sử dụng dịch vụ này bởi đội “siêu xe” giao hàng của McDonald's còn khá ít.
 
Lamborghini Aventador sở hữu sức mạnh 700 mã lực, có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,9 giây. Còn Ferrari F430 Spider được trang bị động cơ V8, dung tích 4,3 lít, sản sinh công suất tối đa 483 mã lực, nhờ trọng lượng chỉ 1.450 kg và động cơ mạnh mẽ, Ferrari F430 Spider có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,6 giây và đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Với 2 siêu xe này thì việc giao hàng chắc chắn sẽ rất nhanh chóng, đây thật sự là một cách tiếp thị tuyệt vời, vừa có thể theo theo đúng tên gọi “Đồ ăn nhanh” của hãng, lại vừa có thể tạo sự chú ý khi đi xe trên đường. Tuy nhiên, dịch vụ có lẽ sẽ rất khó thực hiện tại Việt Nam.