Người Mỹ chuộng xe nào nhất năm 2022

Trong 10 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Mỹ năm 2022 có phân nửa là xe bán tải, tiếp đến là SUV/Crossover 5 chỗ của các thương hiệu Mỹ, Nhật Bản... Trong đó, Ford F-Series có năm thứ 41 liên tiếp giữ vị trí số 1, cho dù lượng xe bán ra không bằng năm 2021. Còn Toyota là thương hiệu có nhiều mẫu xe lọt TOP nhất.

Theo Motor1, thị trường ô tô Mỹ vừa trải qua năm 2022 đầy khó khăn, thách thức. Lạm phát và khủng hoảng phủ bóng nền kinh tế Mỹ, chuỗi cung ứng chip bán dẫn, linh kiện sản xuất bị gián đoạn... đã kéo doanh số bán ô tô tại Mỹ giảm mạnh. Phần lớn nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Mỹ đều sụt giảm lượng tiêu thụ khoảng 10-20% trong năm 2022. Ngoài General Motors (GM) và Hyundai tăng nhẹ (khoảng 2%), các nhà sản xuất còn lại đều sụt giảm doanh số. Trong đó, lượng xe tiêu thụ của Buick giảm 42%, Honda giảm 32%, Subaru giảm 4,7% và Ford giảm 2%.

Dù vậy, TOP 10 xe bán chạy nhất tại Mỹ không có nhiều biến động trong năm 2022. Điều đó cho thấy xu hướng mua sắm ô tô của người Mỹ không có nhiều thay đổi. Trong đó, xe bán tải và SUV/Crossover vẫn được người Mỹ ưa chuộng. Cùng với đó là một số mẫu sedan. Trong khi đó, các mẫu xe của Tesla hoàn toàn vắng bóng do không có doanh số bán hàng ấn tượng trong năm 2022.

1. Ford F-Series

Lượng xe Ford F-Series bán ra giảm khoảng 10%. Dù vậy, mẫu bán tải này vẫn giữ vững vị trí số 1 tại Mỹ trong năm 2022 với 653.957 xe được tiêu thụ. Như vậy, Ford F-Series đã có năm thứ 41 liên tiếp bán chạy nhất tại thị trường Mỹ.

2. Chevrolet Silverado

Chevrolet Silverado tiêu thụ được 523.249 xe trong năm 2022. Dù giảm 1,2% so với năm 2021, song mẫu xe bán tải này vẫn đủ sức thế chỗ RAM Pickup vươn lên chiếm vị trí thứ 2 tại thị trường Mỹ.

3. RAM Pickup

RAM Pickup bán được 468.344 xe tại Mỹ trong năm 2022, giảm 16% so với năm 2021 đành chấp nhận tụt xuống vị trí thứ 3.

4. Toyota RAV4

Toyota RAV4 vẫn giữ vững vị trí thứ 4 với 399.941 xe bán ra, giảm 1,9% so với năm 2021. Như vậy, RAV4 vẫn là mẫu SUV/crossover bán chạy nhất thị trường Mỹ trong năm 2022.

5. Toyota Camry

Xếp vị trí thứ 5 là Toyota Camry. Đây là mẫu sedan hiếm hoi lọt TOP 10 xe bán chạy tại thị trường mà người dùng chuộng Crossover và bán tải. Kết quả này cho thấy sức hút của Toyota Camry cũng như phần nào cho thấy xe sedan vẫn còn chỗ đứng ở thị trường Mỹ. Chỉ tiếc là Toyota Camry không giữ được doanh số bán hàng như năm 2021 khi giảm 5,9% xuống còn 295.201 chiếc.

6. GMC Sierra

GMC Sierra xếp vị trí thứ 6. Mẫu xe bán tải được xem là “song sinh” với Chevrolet Silverado bán được 241.522 xe trong năm 2022, giảm 3% so với năm 2021.

7. Honda CR-V

Dù Honda chỉ bán được 238.155 xe CR-V, giảm 34,1% so với năm 2021, nhưng vẫn đủ giúp mẫu xe này xếp vị trí thứ 7 trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Mỹ năm 2022.

8. Toyota Tacoma

Toyota bán 237.323 xe Tacoma, giảm 6% so với năm trước. Kết quả này đưa Toyota Tacoma vào TOP 10 ô tô bán chạy nhất tại thị trường Mỹ trong năm 2022.

9. Jeep Grand Cherokee

Jeep Grand Cherokee tiếp tục thu hút người dùng tại Mỹ với sự ra mắt của thế hệ tiếp theo. Nhờ đó,  223.345 xe Jeep Grand Cherokee đã được giao đến tay khách hàng trong năm 2022, giảm 16% so với năm 2021.

10. Toyota Highlander

Chốt lại TOP 10 xe bán chạy tại thị trường Mỹ trong năm là Toyota Highlander khi tiêu thụ được 222.805 xe, giảm 15,6% so với năm 2021.