Ô tô nhập khẩu lấy lại đà tăng trưởng

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam tháng 1/2022 tăng gần 59% không chỉ góp phần gia tăng nguồn cung mà còn giúp một số mẫu xe thoát khỏi tình trạng khan hàng trong bối cảnh thị trường ô tô nội địa đang bước vào mùa mua sắm cuối năm.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu 22.736 ô tô các loại trong tháng 11/2022 với tổng giá trị khoảng 468 triệu USD, tăng 58,8% về lượng và 46,7% về giá trị so với tháng trước đó. Kết quả này cho thấy ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đã lấy lại đà tăng trưởng cả về số lượng lẫn giá trị sau khi ghi nhận sự sụt giảm trong tháng 10/2022.

Không chỉ có vậy, đây còn là tháng có lượng ô tô nhập khẩu đạt mức cao nhất. Điều đó chứng tỏ sức mua trên thị trường vẫn tăng, tạo động lực để các doanh nghiệp ô tô tăng lượng xe nhập cũng như các mẫu mã mới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong dịp mua sắm cuối năm. Cùng với đó, việc sản lượng sản xuất tại nhiều nhà máy ô tô ở Đông Nam Á gia tăng trở lại sau thời gian dài trần lắng do chịu tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 đã góp phần cải thiện nguồn cung, đáp ứng tốt hơn đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô tại Việt Nam.

Ô tô có xuất xứ từ Thái Lan chiếm gần 50% lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11/2022

Cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về nước vẫn chủ yếu có xuất xứ từ các nước Đông Nam Á. Trong đó, Thái Lan đã vượt Indonesia để trở lại vị trí dẫn đầu danh sách những quốc gia xuất khẩu ô tô nhiều nhất sang Việt Nam.

 

Cụ thể: Việt Nam đã nhập khẩu 10.770 xe từ Thái Lan trong tháng 11/2022 với trị giá khoảng 215 triệu USD, chiếm 47,3% về lượng và gần 46% về giá trị. Indonesia xếp thứ 2 với 9.630 ô tô nguyên chiếc các loại, đạt trị giá khoảng 142 triệu USD được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11/2022, chiếm lần lượt 42,4% và hơn 30% về lượng và giá trị. Như vậy, tính riêng lượng ô tô sản xuất tại Thái Lan và Indonesia đã chiếm gần 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 11/2022.

Lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc có xu hướng giảm

Ngược lại, lượng ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam có xu hướng giảm. Trong tháng 11/2022 chỉ có gần 500 xe nhập khẩu có xuất xứ từ Trung Quốc, chủ yếu là ô tô chuyên dụng. Nga và Mỹ khoảng hơn 400 xe trong tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam.

Lũy kế 11 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu tổng cộng gần 152 nghìn ô tô nguyên chiếc các loại với tổng kim ngạch khoảng 3,4 tỷ USD, tăng 4,7% về lượng và tăng 5,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh trong tháng 11 sẽ góp phần tăng nguồn cung dịp cuối năm cũng như giải quyết phần nào tình trạng khan hàng của một số dòng xe nhập khẩu tại Việt Nam, qua đó sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm của người Việt trong dịp cuối năm 2022.