Chen lấn để mua vé xe Tết giá chát

Tại bến xe Miền Đông TP.HCM, lượng vé bán ra tăng liên tục những ngày cận Tết. Nhằm tránh tình trạng tăng giá vé xe cũng như cạnh tranh với các hãng xe dù, các hãng xe khách tại bến đã bắt đầu công bố giá vé Tết. Theo đó, từ sau ngày 20/12 âm lịch, các hãng xe sẽ bắt đầu bán vé Tết.

Bến xe ô tô 1
Xe khách của các hãng xe đỗ ở sân bãi bến xe Miền Đông
 
Lượng hành khách đổ về các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và miền Tây từ bến xe miền Đôngnhững ngày này cực lớn. Mặc dù giá vé có tăng cao, rất nhiều hành khách, trong đó có một lượng lớn là sinh viên và người lao động, chọn mua vé ở các đại lý uy tín trong bến xe vì ngại tình trạng tranh giành khách, phóng nhanh vượt ẩu hay nhồi nhét hành khách chật chội trong hành trình. Tại quầy vé của hãng xe Phương Trang ở bến xe Miền Đông, từ ngày 20/12 âm lịch giá vé sẽ tăng 40% so với giá bình thường, đến sau ngày 27/12 âm giá vé sẽ tăng 60% so với ngày thường. Nhân viên bán vé cho biết đây là giá vé tăng là do đi kèm với các phụ thu ngày lễ tết. Định mức giá vé này cũng giống như hầu hết các hãng xe khác như Phi Hiệp, Minh Phương, Phi Long, Thuận Thảo, Kumho Samco… Ngoài ra, do áp lực về số lượng hành khách những ngày giáp Tết nên các nhà xe phải chạy hết công suất, điều này khiến chi phí bảo trì tăng lên, cũng là một phần của việc vé xe tăng giá. Nhân viên cũng cho biết số lượng vé còn không nhiều và sẽ sớm hết trong vài ngày sắp tới.
 
Bến xe ô tô 2
Hành khách xếp hàng chờ mua vé
 
Trên thực tế, có rất nhiều nhà xe tư nhân hoạt động sử dụng hình thức đón lõng không có bến bãi rõ ràng, tình hình nhồi nhét khách ở những xe này cũng không được kiểm soát. Anh Nguyễn Phàm (lao động tại TP. HCM) cho biết: “Vừa biết được lịch nghỉ Tết xong là tôi phải chạy đi mua vé ngay vì sợ hết vé, với lại cũng không muốn phải đi xe dù, nhồi nhét chật chội nên tôi mua vé xe công ty, vé xe có tăng dịp Tết thì người dân ai cũng biết là chuyện bình thường rồi”.
 
Bến xe ô tô 3
Khách đợi ở cổng chờ vào sân đỗ để gửi hàng
 
Ngoài ra, do uy tín phục vụ cũng như mức độ an toàn cao nên các hãng xe tại bến xe Miền Đông luôn được hành khách ưu tiên sử dụng hơn là xe tư nhân. Vì thế, rất đông khách xếp hàng dài đứng chờ mua vé tại bến xe Miền Đông. Bạn Nguyễn Minh Diệp (sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành) chia sẻ khi đang xếp hàng mua vé về Đà Nẵng: “Do lịch nghỉ Tết trễ nên mình không thể đi máy bay về quê vì giá vé quá cao, do đó đã chọn đi xe,mặc dù lâu hơn nhưng cũng rất thoải mái. Mình cũng rất ngại tình trạng đón xe ở ngoài vì không nắm rõ giá cả, do đó đã đã chọn mua vé ở bến xe”.
 
Trong khi vé máy bay và vé xe ôtô dịp Tết tăng cao và người dân lại tỏ ra không mấy mặn mà với ngành đường sắt khi hàng nghìn chiếc vé tàu Tết vẫn còn đang đợi khách trên những chuyến tàu xuôi ngược đưa mọi người về nhà.