Xe Volkswagen có nguy cơ bị ngừng bán tại Hàn Quốc

Ngày 11/7, Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết vào cuối tháng này, Bộ sẽ quyết định có thu hồi hay không giấy phép hàng chục mẫu xe của Volkswagen (VW) sau khi các công tố viên cáo buộc nhà sản xuất ô tô Đức “thao tác” tài liệu về khí thải và các bài thử nghiệm mức độ tiếng ồn.

Xe Volkswagen có nguy cơ bị ngừng bán tại Hàn Quốc
 
Nếu Bộ quyết định thu hồi giấy chứng nhận của những dòng xe bị ảnh hưởng thuộc các thương hiệu Volkswagen, Audi và Bentley, điều đó có nghĩa là chúng sẽ bị ngừng bán tại đây. Về phía mình, chi nhánh Hàn Quốc của VW và Audi cho biết sẽ nhanh chóng đưa ra cách phản ứng trước động thái của Bộ môi trường, không ngoại trừ hành động pháp lý.
 
Hiện tại có 27 mẫu xe của VW được bàn giao cho khách hàng Hàn Quốc. Chỉ riêng nửa đầu năm nay, lượng tiêu thụ xe VW đạt 12.463 phương tiện, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Một trong những nguyên nhân là do tác động của bê bối khí thải bắt nguồn từ khi hãng thừa nhận sử dụng phần mềm để làm sai lệch kết quả trong các bài thử nghiệm khí thải trên một số xe diesel. Hành vi khiến “ông lớn” xe Đức phải đối mặt với một loạt hành động pháp lý tại Mỹ, Đức, Hàn Quốc và nhiều thị trường khác. Tháng trước, các công tố viên Hàn Quốc cũng đã bắt giữ một giám đốc điều hành của VW trong khi thực hiện một cuộc điều tra mở rộng.
 
Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc cân nhắc chuyện cấm bán các xe vi phạm. Hồi đầu năm nay, Bộ Môi trường yêu cầu ngừng bán xe Qashqai của Nissan sau khi phát hiện nhà sản xuất ô tô Nhật Bản gian lận trong hệ thống kiểm soát khí thải. Tuy nhiên, vào tháng trước, đơn vị của hãng tại nước này đã nộp đơn kiện chống lại quyết định của Bộ.