Áo da và mô tô

Một gã trai khoác chiếc áo da dày, đầy bụi bặm, cùng quần jeans bạc màu và đôi boots đầy bùn đất là hình ảnh thường được dùng để mô tả về các biker trên thế giới. Sở dĩ có sự liên tưởng như vậy cũng có nguồn gốc của nó.

 
Hình ảnh những biker áo da bụi bặm ấy đã xuất hiện từ rất lâu, từ cái thời các tay chơi Harley Davidson còn rong ruổi trên những cung đường liên bang trên toàn nước Mỹ.Nhiều năm sau đó, phong cách ăn mặc “chất chơi” này được toàn thể giới biker ủng hộ, khi nó lan sang cả các nước châu Âu, mà cụ thể là Anh Quốc, với phong trào café racer bắt đầu làm mưa làm gió những năm 40 của thế kỉ trước.
 
 
Những tay chơi mô tô đã “yêu” chiếc áo khoác da “ngay từ cái nhìn đầu tiên” ngay lần đầu tiên nó xuất hiện trên màn ảnh vào những năm 1920. Những chiếc áo da thời đó thường rất dày để có thể bảo vệ người lái. Phong cách này  được “hấp thụ”phát triển rồi dần trở thành một xu hướng thời trang được các tín đồ “2 bánh” biến hóa để phù hợp hơn với phong cách ăn mặc hàng ngày.
 
 
 
Nhận thấy xu thế thời trang đó, các công ty bắt đầu sản xuất những chiếc áo khoác da với số lượng lớn vào những năm 30 và 40. Scott, Indian và Harley Davidson đều nhận thấy nhu cầu lớn của khách hàng. Họ bắt đầu thiết kế những mẫu áo riêng và bán chúng trong những cửa hàng của mình. Những chiếc áo được đặt tên rất phong cách như Cycle Champ, Cycle Queen, Ranger hay Rangerette…điều này gây chú ý tới các tay chơi xe và họ dần nhận ra tính hữu dụng của những chiếc áo này. Và điều tất yếu cũng đến, doanh số áo bán ra liên tục tăng và chiếc áo khoác da mô tô đã chiếm được một vị trí quan trọng trong lịch sử thời trang thế giới.
 
 
Điều thú vị là những chiếc áo khoác da cổ điển hay hoài cổ không chỉ làm từ da bò. Trong những năm 1940, việc bạn tìm thấy một chiếc áo khoác làm từ da ngựa là điều bình thường. Một trong những mẫu áo khoác da phổ biến nhất, Perfecto, được làm từ da ngựa khi được bán lần đầu tiên vào cuối những năm 1940.
 
 
Ngày nay, chiếc áo khoác da không còn bó hẹp phạm vi sử dụng trong giới biker mà nó đã trở thành một lựa chọn hàng đầu cho những ai đang mong muốn tìm cho mình một chiếc áo khoác. Chiếc áo khoác da mô tô nói lên phong cách ăn mặc của bạn, đó là không bao giờ lỗi thời: những xu thế thời trang thì luôn tuyệt, nhưng bạn thích những thứ không bao giờ lỗi mốt. Chiếc áo khoác da này tách biệt bạn khỏi những người khác, tạo cho bạn một cái “chất” riêng, không bị trộn lẫn với những người mặc những chiếc áo khoác tân thời, cách điệu khác.
 
Chiếc áo da nổi tiếng nhất trong lịch sử có lẽ là chiếc Scott NYC Perfecto 618. Nó cũng khởi đầu cho phong trào “cuồng” áo khoác da vào giữa những năm 50 khi được nam diễn viên Marlon Brando mặc trong bộ phim The Wild One vào năm 1953. Và có lẽ đó cũng là cách mà các biker muốn thể hiện cá tính của mình.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn