“Bosozoku” Văn hóa mô tô băng đảng một thời của Nhật Bản

Quay trở lại những năm 1970, một đại dịch kinh hoàng trên đường phố Nhật Bản với cái tên Bosozoku (hoặc "bộ lạc tốc độ") lần đầu tiên được sử dụng để mô tả các băng nhóm biker Nhật Bản với thói quen quậy phá và làm náo loạn các con phố Nhật thời đó, bao gồm các cuộc chiến giữa các băng đảng với nhau cũng như cuộc đối đầu bằng hung khí với cảnh sát.

“Bosozoku”  1
 
Thường ăn mặc giống như phi công Kamikaze, các Bosozoku nổi loạn và tàn phá làm láo loạn, thường xuyên chạy tốc độ cao, vượt đèn đỏ, tập trung bầy đàn quật phá qua các đường phố trên xe máy độ dị hợm, bất hợp pháp của họ. Băng đảng này rất hiểu chiến và cố lối hành xử vỗ lực, sẵn sàng đập vỡ cửa sổ xe của bất kỳ người lái xe nào dám thách thức họ bằng gậy bóng chày.
 
“Bosozoku” 2
 
Những băng nhóm mô tô này được hình thành từ giai cấp vô sản của Nhật, hiện thân đầu tiên trước khi cái tên “Bosozoku” được đặt ra là “Kaminari Zoku” trong những năm 1950. Bosozoku cũng từng có thời cung cấp nhân lực cho các băng nhóm xã hội đen Yakuza, đồng thời phô trương thanh thế với hơn 40,000 thành viên tham gia băng đảng này. Cho đến năm 2003 quân số của Bosozoku đã bị giảm xuống chỉ còn trên 7000 thành viên. Sự nổi loạn này ngày một trở nên yếu dần vì có quá nhiều nguyên do , sau phiên bản Bosozoku thế hệ sau được gọi là Kyushakai với kiểu trang phục da đen bóng lộn, kết hợp với kiểu tốc vuốt keo quái không kém. Thế hệ đàn em của Bosozoku không còn đủ hung hăng như trước mà chỉ tuần tiễu qua các con phố biểu diễn âm nhạc và nhẩy múa cho đến năm 2008 thì Bosozoku chỉ còn lại hoài niệm khi nó đã thực sự bị tan giã.
 
Bosozoku 3
 
Tuy vậy nhưng văn hóa nổi loạn đi ra ngoài vòng kiểm soát của xã hội này gần đây đã dành được nhiều sự quan tâm từ công trúng như một hoài niệm về văn hóa đã tồn tại trong lịch sử xã hội của Nhật Bản, thông qua các bộ phim tài liệu được ghi lại.
 
 
Bộ phim tài liệu “Godspeed You Black Emperor” về Bosozoku được ghi lại năm 1976
 
Bosozoku 41
 
Bosozoku 5
 
Bosozoku 6
 
Bosozoku 7
 
Bosozoku 8
 
Bosozoku 9