Suzuki trình làng xe thể thao đa dụng Jimny Gan và Vitara Katana

Suzuki khiến giới mộ điệu bất ngờ khi trình làng bộ đôi xe đa dụng thể thao Jimny Gan và Vitara Katana trong khuôn khổ Triển lãm Torino 2019 diễn ra ở Ý.

Suzuki Jimny Gan 2019
 
Mẫu xe thể thao đa dụng Suzuki Jimny Gan và Vitara Katana sẽ bán ra thị trường cuối năm 2019. Trong đó, Vitara Katana thiết kế dựa trên dòng xe AllGrip 4x4, trang bị động cơ turbo BoostJet 1.4L, công suất tối đa 140 mã lực. Đây sẽ là phiên bản mạnh nhất của dòng xe này.
 
Suzuki Vitara Katana 2019
 
Vitara Katana có ngoại thất phủ màu xám London với mui xe màu đen cùng một số chi tiết màu đỏ tạo điểm nhấn. Cản trước, mâm, lườn xe... phủ màu đen, tăng tính thể thao, cứng cáp cho xe.
 
Khác với Vitara Katana, Jimny Gan được hãng xe Nhật Bản định hình theo phong cách hầm hố, cá tính hơn hẳn bằng bộ body-kit gân guốc, đậm chất địa hình. Toàn bộ cản trước cùng mặt ca-lăng đều sơn đen mờ. Mâm xe 5 chấu chữ Y vồng lên lộ vẻ cơ bắp, bao bọc bộ lốp gai 235/75 đặc trưng chạy off-road. Khoảng sáng gầm cũng được nhà sản xuất nâng thêm 100mm giúp di chuyển thuận lợi hơn trên đường gập ghềnh. Ngoài ra, hệ thống khung gầm, giảm xóc và lò xo đều được tinh chỉnh để tương thích với chiều cao gầm mới.
 
Suzuki Jimny Gan sở hữu thanh chống lật có thể tháo rời. Nội thất xe chọn màu đen làm chủ đạo nhằm hài hòa với ngoại thất xe. Bên cạnh đó, cabin giữ nguyên thiết kế và trang bị như xe bản cơ sở. Mặt khác, các phụ kiện dành cho Jimny Gan sẽ có giá bán phải chăng hơn, dù hãng chưa công bố biểu giá chính thức.
 
Cả Suzuki Jimny Gan và Vitara Katana không có sự thay đổi về trang bị động cơ so với bản tiêu chuẩn.