Xe bay đầu tiên trên thế giới “cất cánh”

Lấy ý tưởng từ xe bay trong bộ phim “Chiến tranh giữa các vì sao”, công ty Hoversurf tung ra mẫu thử nghiệm xe bay mới nhất mang tên Scorpion.

Đây được xem là mẫu xe bay 4 cánh đầu tiên trên thế giới với động cơ điện và một chỗ ngồi kiểu mô tô phân khối lớn hứa hẹn đem tới tốc độ, tính linh hoạt cùng độ ổn định khi bay dễ dàng sử dụng kể cả đối với dân chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư.
Hoversurf cho biết kích thước cùng tư thế ngồi của Scorpion được thiết kế tương tự với một chiếc cào cào dirt bike, một chiếc cào cào có thể bay.
Scorpion lướt qua không khí nhờ điều chỉnh độ cao và hướng đi, khá tương tự như cách bay của drone.
 
 
Scorpion được phát triển 2 cơ chế điều khiển: thủ công bởi người lái hoặc điều khiển từ xa như drone.
Hoversurf cho biết dự định trong tương lai của công ty sẽ chế tạo một phiên bản thương mại tương tự phục vụ như taxi, phương tiện giao hàng, do thám địa hình hay phục vụ vào mục đích giải cứu.
 
xe-bay-dau-tien-hoversurf-hoverbike-anh1
 
Lịch sử ngành hàng không đang chuẩn bị sang trang mới với một loạt các phát kiến tập trung vào công nghệ bay không người lái lẫn điều khiển thủ công. Dự đoán trong những năm tới đây ngành công nghiệp này sẽ tập trung phát triển xe bay bởi có khá nhiều nhà thiết kế cùng kỹ sư nổi tiếng trong ngành công nghiệp hai bánh tham gia vào cuộc cách mạng tương lai này.