Bán rẻ xe công cho lãnh đạo
Thanh tra tỉnh Tiền Giang vừa bán sai đối tượng vừa lấy giá rẻ chỉ bằng một phần tư giá thị trường khi tiến hành thanh lý chiếc Toyota Corolla cho lãnh đạo đơn vị.
Theo báo Người lao động, năm 1999, UBND tỉnh tiền Giang đã cấp chiếc xe Toyota Corolla mang biển số 63D-0674 (nguyên giá 361 triệu) cho cơ quan thanh tra sử dụng. Ngày 28/8/2013, Phó chánh thanh tra đã đề nghị thanh lý chiếc xe này với lý do không còn đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường. Ngày 11/9, Sở Tài chính trình UBND tỉnh Tiền Giang chủ trương thanh lý chiếc xe này.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Kim Mai sau đó đã có văn bản đồng ý cho thanh lý xe và giao việc thực hiện cho thanh tra tỉnh. Tuy nhiên, thanh tra tỉnh Tiền Giang đã bán chiếc xe này cho Chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Thắng với giá hơn 83 triệu đồng dù UBND tỉnh chỉ đồng ý bán cho cơ quan thanh tra chứ không phải bán cho cá nhân.
Ngoài ra, chiếc xe không được bán qua trung tâm bán đấu giá tài sản nhà nước mà theo Nghị định 52/2009 của Chính Phủ, và giá cũng rẻ hơn nhiều so với ước tính thực tế khoảng trên 300 triệu đồng.
Câu chuyện chẳng hề mới. Riêng với xe công thôi, mỗi năm ngân sách đã chi ra vài nghìn tỷ đồng để mua sắm mới. Không chỉ là một sự lãng phí khủng khiếp mà việc mua sắm công đã trở thành một con đường để hô biến của công thành tài sản tư, trong đó câu chuyện mua xe rẻ bằng một phần tư giá trị thực chỉ như muối bỏ bể.
