Có 6 triệu USD, bạn cũng không còn cơ hội mua được Bugatti Divo

Ngay từ trước thời điểm chính thức được ra mắt, toàn bộ 40 chiếc Bugatti Divo có giá 5,8 triệu Đô đã được bán hết. 

 
Được biết chính thức ra mắt tại sự kiện  Pebble Beach Concourse d’Elegance đang được diễn ra tại Mỹ. Phiên bản đặc biệt Bugatti Divo được phát triển dựa trên chiếc Bugatti Chiron từng được hãng siêu xe đến từ Pháp trình làng cách đây không lâu.
 
 
So với Bugatti Chiron, phiên bản đặc biệt Divo được thiết kế lại để nâng cao tính khí động học cho xe. Theo Bugatti, Divo nhẹ hơn Chiron khoảng hơn 30kg và lực nén xuống mặt đường được tăng thêm 90kg. Việc Divo nhẹ hơn Chiron vào khoảng 30kg đến từ việc Bugatti sử dụng nhiều hơn các vật liệu bằng sợi carbon cũng như dùng bánh xe nhẹ hơn.
 
 
Về thiết kế bên ngoài, so với Chiron, Divo đã được tinh chỉnh khá nhiều ở phần đầu xe với hàng loạt các hốc hút gió mới. Ngoại trừ hốc hút gió ở mũi xe nơi gắn logo Bugatti gần như được giữ nguyên thì các hốc hút gió còn lại ở đầu xe đều được thiết kế lớn hơn. Thêm vào đó, Bugatti còn bổ sung thêm 3 hốc hút gió cỡ lớn ở phần nắp ca-pô của xe. Những thay đổi này giúp tăng cường khả năng làm mát cũng như cải thiện tính khí động học của chiếc siêu xe chị giá gần 6 triệu USD này.
 
 
Cũng ở phần đầu xe, hệ thống đèn pha chiếu sáng dạng LED cũng đã được thiết kế mới hoàn toàn so với chiếc Chiron. Hệ thống đèn pha trên Divo nổi bật với tạo dáng hình chữ C.
 
 
Một điểm nhấn đặc biệt nữa ở phần đầu xe chính là đường gân thiết kể ở chính giữa nắp ca-pô. Thiết kế này giúp gợi nhớ đến mẫu xe Type 57 Atlantic từng được giới thiệu trong khoảng năm 1930.
 
 
Trong khi đó, phần đuôi xe nổi bật với thiết kế đa tầng và rất nhiều chi tiết hầm hố. Đầu tiên là hệ thống đèn hậu dạng LED được thiết kế vô cùng bắt mắt. Bộ khuếch tán gió được thiết kế lớn tăng cường tính khí động học. Hệ thống 4 ống xả được đặt ở chính giữa cản sau. Và nổi bật nhất là cánh lướt gió cỡ lớn ( rộng hơn 23% so với Chiron). Với những chi tiết này cũng giúp cải thiện rất nhiều tính khí động học cũng như tăng cường hiệu quả khi phanh.
 
 
 
Không chỉ tăng cường tính khí động học ở phần đầu và đuôi xe. Phần hông xe cũng được lắp thêm bộ ốp hướng gió bên hông. Bên hông xe còn được tạo điểm nhấn bởi lá quốc kỳ Pháp.
 
 
Tương tự như thiết kế bên ngoài, không gian bên trong của Bugatti Divo cũng nổi bật với hai tông màu xanh đen. Nội thất được bọc da Divo Grey Alcantara và các chi tiết màu xanh độc quyền với tên gọi Divo Racing Blue.
 
 
Để tạo thêm nét đặc biệt cho không gian nội thất, Bugatti đã sử dụng các chi tiết bằng sợi carbon và kim loại để tạo thêm điểm nhấn.
 
 
Bugatti trang bị cho mẫu xe 5,8 triệu USD của mình hệ thống động cơ W16 8.0L, giúp sản sinh công suất 1.479 mã lực. Bugatti Divo sẽ bị giới hạn tốc độ ở mức 380 km/h. Như vậy là thấp hơn Chiron 60 km/h.
 
 
Được biết, tên gọi chính thức của mẫu siêu xe này được lấy theo tên của tay đua người Pháp Albert Divo. Sẽ chỉ có 40 chiếc Bugatti Divo giá 5,8 triệu USD được sản xuất trên toàn thế giới.