Đến lượt người Hà Nội bị phạt vì mải bắt Pokemon

Trước cơn sốt Pokemon Go, rất nhiều người đã bị xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông do dừng đỗ xe dưới lòng đường hay sử dụng điện thoại di động để bắt Pokemon trong lúc đang điều khiển xe máy, xe đạp điện trên địa bàn TP. Hà Nội.

xử phạt Pokemon Go
 
Ngày 9/8, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, một số người đi đường bị bắt gặp đang mải miết chơi trò này. Nhiều người còn dừng xe máy lại, thậm chí leo lên vỉa hè hay tranh thủ từng phút đợi đèn đỏ. Những hành vi đó ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự an toàn giao thông, nguy cơ gây tai nạn. Do vậy, lực lượng CSGT đã phải vào cuộc để xử lý.
 
Pokemon Go chính thức ra mắt thị trường Việt vào ngày 6/8 và đã nhanh chóng nở rộ thành trào lưu trong giới trẻ. Với bản đồ trên điện thoại di động và phần mềm định vị, các con thú sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu trên đường phố. Nhiệm vụ của người chơi là đến đúng địa điểm đó để bắt.
 
Hành động này đồng nghĩa với rất nhiều nguy hiểm đang rình rập người chơi bởi họ dễ mất tập trung khi đang điều khiển phương tiện. Đó là chưa kể đến những tình huống người tham gia giao thông bất ngờ chuyển hướng hay quay đầu xe mà không hề có tín hiệu báo trước, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.
 
Sáng nay, chỉ riêng khu vực đường Đinh Tiên Hoàng,  tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT số 1 đã phát hiện và tiến hành xử phạt 12 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong số đó, một số trường hợp do đang mải “săn lùng” Pokemon.
 
Theo quy định việc các chủ phương tiện dừng lại giữa đường như trên có thể sẽ bị xử phạt. Cụ thể: phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
 
- Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 (ba) xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật (Điểm đ, khoản 3 Điều 6).
 
- Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính.(điểm o k3, Điều 6) NĐ46/2016.