Hàng ngàn phụ tùng Toyota giả được sản xuất tại Trung Quốc

Một đường dây hoạt động sản xuất phụ tùng xe Toyota giả xuất khẩu sang Úc với quy mô lớn tại Trung Quốc vừa bị lật tẩy sau một cuộc đột kích của lực lượng cảnh sát địa phương.

Phụ tùng xe Toyota giả
 
Hơn 30.000 phụ tùng xe Toyota giả bị phát hiện tại Trung Quốc
 
Theo thông báo của Viện Công nghiệp Ô tô liên bang Úc (FCAI), cảnh sát Trung Quốc vừa thu giữ khoảng 33.000 phụ tùng ô tô giả tại Quảng Châu. Các loại linh kiện xe Toyota “rởm” này bao gồm các bộ phận thuộc hệ thống phanh và túi khí. Không chỉ làm giả nhãn mác của Toyota, những phụ tùng này còn “nhái” cả mã vạch. Cụ thể, FCAI cho biết, tại thời điểm cảnh sát Trung Quốc đột kích một nhà máy sản xuất phụ tùng xe hơi tại Quảng Châu có khoảng 55.000 kiện hàng khác được đóng gói với nhãn “Linh kiện Toyota chính hãng” với mã vạch và số series đầy đủ. Những linh kiện này chủ yếu được sử dụng cho các mẫu xe phổ biến của Toyota bao gồm Hilux, Corolla, Yaris, RAV4 và Hiace. Tổng giá trị của lô phụ tùng giả bị phát hiện là khoảng 1 triệu USD và đang chuẩn bị được xuất khẩu sang thị trường Úc.
 
Trước đó, hai nhà bán lẻ tại Úc cũng bị phát hiện bán các loại phụ tùng xe Toyota giả. Một nguồn tin giấu tên cho biết những linh kiện này không được sản xuất theo đúng quy trình, thậm chí còn chứa những nguyên liệu bị cấm sử dụng.
 
“Điều đáng lo ngại là có rất nhiều linh kiện liên quan đến bộ phận an toàn của xe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng của người sử dụng”, Toyota nhấn mạnh.
 
Bên cạnh đó, FCAI cũng đưa ra lời khuyên với người tiêu dùng “cần phải cảnh giác cao độ, đừng vì cái hộp có nhãn mác, tem hiệu mà cho rằng mình đã mua được một loại phụ tùng chính hãng. Cách tốt nhất để phòng tránh rủi ro là hãy mang chiếc xe đến thực hiện các dịch vụ thay thế phụ tùng tại những đại lý ủy quyền chính hãng”.
 
Phụ tùng xe hơi giả vốn không chừa bất kỳ nhà sản xuất ô tô nào. Song,với những hãng xe có sản lượng xe lớn, giá bán xe thuộc hạng phổ thông và dễ tiếp cận với số đông người dùng như Toyota, Hyundai hay Ford thường là những “nạn nhân” phổ biến của vấn nạn nghiêm trọng này.