Hãng phụ tùng xe hơi lớn nhất thế giới bị phạt 57,8 triệu USD vì ‘làm giá’

Robert Bosch – hãng cung cấp các thiết bị ôtô lớn nhất thế giới– đã chính thức thừa nhận hành vi thao túng giá và đồng ý nộp phạt gần 58 triệu USD cho các nhà chức trách Mỹ. Như vậy, sau hàng loạt các “đại gia” phụ tùng xe hơi của Nhật Bản lĩnh án phạt, Robert Bosch là “ông lớn” tiếp theo của Đức bị vạch trần âm mưu “làm giá” hòng móc túi người tiêu dùng.

 
Theo báo cáo của Bộ Tư Pháp Mỹ ban hành hôm thứ Ba (31/3), Bosch bị buộc tội tham gia vào âm mưu thao túng giá các phụ tùng xe ôtô bán cho Ford Motor, General Motors và Fiat Chrysler Automobiles trong suốt hơn một thập kỷ từ năm 2000 đến năm 2011. Ngoài ra, công ty này cũng bị cáo buộc cố tình thông đồng với các hãng phụ tùng khác để “làm giá” sản phẩm cung cấp cho Volkswagen và các công ty con của hãng này ở Mỹ. Những sản phẩm bị ấn định giá bao gồm bugi, bộ cảm biến oxy, bộ khởi động và động cơ đốt trong.
 
Phát biểu trước báo giới, Brent Snyder, Phó trợ lý Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ, tuyên bố: “Những đơn vị tham gia vào âm mưu này không chỉ nằm trong phạm vi một quốc gia hay một khu vực của thế giới. Kế hoạch thao túng giá này có sự liên quan của các hãng phụ tùng trên toàn cầu, gây hậu quả nghiêm trọng cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ”.
 
Trong khi đó, phản ứng lại lời cáo buộc của các nhà chức trách Mỹ, phát ngôn viên của Bosch Linda Beckmeyer cho biết, công ty đã hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra của Mỹ, đồng thời khẳng định vụ việc này sẽ là bài học sâu sắc giúp Bosch cải thiện hơn nữa các quy trình làm việc hiện tại của hãng.
 
Robert Bosch là một nhà cung cấp thiết bị xe hơi lớn nhất thế giới và có quan hệ kinh doanh với hầu như toàn bộ các công ty ôtô trên toàn cầu. Hãng này đang sử dụng khoảng 360.000 nhân viên trên toàn thế giới, trong đó 25.000 nhân viên tại Bắc Mỹ.