Nếu Ford sản xuất SUV từ Mustang thì sao?

Khi mà Ford không còn giữ Mustang riêng cho thị trường Mỹ và biến nó trở thành một sản phẩm toàn cầu. Thì chiếc xe huyền thoại Mỹ này cũng nên được đua tranh với đủ các phân hạng.. Các hãng xe Đức, Anh đang mải mê trong cuộc cạnh tranh phân khúc SUV coupe thể thao. Những hãng thể thao truyền thống như Bentley, Aston Martin, Lambor, Porsche.. đều đã và đang nhẩy sang làm SUV. Vậy sao Mustang lại không?

 
Ford Mustang là một cái tên huyền thoại, nó đẹp tới nỗi kể cả những cô gái cũng sẽ phân biệt nó với một chiếc Ferrari cũng đóng logo ngựa chồm. Vẻ đẹp kiêu ngạo, đậm chất cơ bắp Mỹ của Ford Mustang không thể nhầm lẫn với một chiếc BMW hay Mercedes thể thao sang trọng. Và nếu những đường gân đó mà chạy trên một tấm thân SUV thì thật xứng.
 
Ford Mustang 2015 nếu được biến thành SUV
 
Các lãnh đạo của Blue Oval (Ford Motor) cũng đã quyết định biến Mustang thành một cái tên rộng khắp trên khắp các thị trường từ châu Mỹ, châu Âu rồi tới cả châu Á. Khi triển lãm ôtô Thượng Hải vừa diễn ra đã có ngay bản Ford Mustang Shelby dành cho thị trường châu Á. Điều đó sẽ làm cho tình hình kinh doanh của Ford mở rộng. Và mở rộng đồng nghĩa với thêm nhu cầu mới.
 
Ford Mustang 2015 nếu được biến thành SUV
 
Một thực tế là đa số nhu cầu của những khách hàng có tuổi đều đủ khả năng để mua một chiếc Mustang mới, nhưng họ thích một chiếc xe rộng rãi và thoái mái hơn ở cái tuổi hưởng thụ của họ. Ford dường như rất tự tin trong phân khúc coupe thể thao kiểu hiệu suất cao cạnh tranh với Ferrari, Lamborghini và các hãng xe hơi Đức. Vì Ford đã lôi hẳn chiếc GT từ đường đua ra thị trường để cạnh tranh với các đối thủ.
 
Nhưng như vậy là chưa đủ vì ngay cả các hãng xe thể thao như Ferrari, Lamborghini, Bentley cũng đang cố phát triển thêm dòng SUV. Điều đó cũng tương tự như Mini hay Range Rover, Porsche đã làm…
 
Ford Mustang 2015 nếu được biến thành SUV
 
Thị trường “mới” như Trung Quốc và Nga không có quan niệm xấu với một chiếc xe thể thao tiện nghi và rộng rãi. Vì vậy chẳng có gì là đáng xấu hổ với các đối thủ Đức và Ý khi người Mỹ có một chiếc SUV thể thao cơ bắp, mà nó sẽ dễ dàng được chấp nhận. Vậy chiếc SUV Mustang sẽ trông như thế nào?
 
 
Hình ảnh trên là ý tưởng của nhà thiết kế người Nga Artem Sinisyn. Đó là một chiếc SUV 2 cửa với mui sau kéo dài từ chiếc Ford Mustang nguyên bản. Nhưng khách hàng yêu thích phiên bản bốn cửa được hiện thực hóa hơn cả. Phần đầu và thân của Mustang nguyên bản dễ dàng để biến thành bản SUV mà không làm mất chất cơ bắp của “Ngựa hoang”. Nhưng phần hậu lại là một bài toàn khó với Ford nếu họ có ý định này. Mercedes – Benz đã phạm sai lầm đó khi đem thiết kế của S – Class đưa lên phần hậu của GLE – Class.
 
Điều người ta quan tâm hơn nữa, là sức mạnh dưới nắp capo. Ford Mustang vẫn giữ nguyên tính kiêu ngạo của người Mỹ khi vẫn giữ động cơ V8 5.0L hút khí tự nhiên trên model mới nhất của “Ngựa hoang”. Động cơ không dùng tăng áp cá tính và tự cao đúng kiểu Mỹ. Điều mà Ford đang làm chẳng qua ảnh hưởng bởi những gì ngươi Đức đang thể hiện, đó là tính cách Mỹ. Chiếc GLE 500 có công suất 435 mã lực và có giá bán tận 78.000 USD tại thị trường nước ngoài. Trong khi Ford Mustang với động cơ V8 5.0L chỉ có mác giá niêm yết 33.000 USD. Biết đâu ý tưởng điên rồ này sẽ thành hiện thực, mà còn điên rồ hơn nếu Mustang có bản Convertible SUV mui mềm giống như Land Rover đang định làm với chiếc Evoque của mình. Không điều gì là không thể, đối với người Mỹ!