Nhà ngoại giao chỉ được bán xe khi đang công tác
Thông tư mới ban hành của Bộ Tài chính đã có thêm quy định nhằm siết chặt việc mua bán xe biển ngoại giao, trong đó có việc buộc phải hoàn thành thủ tục trước thời điểm nhà ngoại giao hết công tác ít nhất 30 ngày.
Thông tư số 19/2014 của Bộ Tài Chính có hiệu lực thi hành từ ngày 28/3 tới đây đã bổ sung thêm quy định các thủ tục tái xuất, chuyển nhượng, tiêu hủy đối với ôtô, xe 2 bánh ngoại giao. Theo đó, các viên chức ngoại giao, lãnh sự trước khi tái xuất, chuyển nhượng hoặc tiêu hủy xe phải hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe trước thời điểm kết thúc công tác ít nhất là 30 ngày.
Đối tượng ngoại giao cũng liên quan tới Quyết định 53 của Chính phủ ban hành năm ngoái cho phép xe biển ngoại giao được chuyển nhượng sau 2 năm sử dụng. Quyết định này nêu rõ cơ quan ngoại giao (có 5 người trở xuống) được tạm nhập khẩu miễn thuế 3 xe ôtô, 2 xe máy. Cứ 3 người tăng thêm, mới được bổ sung mỗi loại một chiếc. Người đứng đầu cơ quan ngoại giao được nhập khẩu 2 xe ôtô, một xe máy nếu công tác từ 18 tháng trở lên. Các nhân viên được nhập một xe ôtô, một xe máy sau khi làm việc tại Việt Nam 12 tháng. Vì vậy, cùng với Thông tư 19, các quy định mới sẽ gần như bịt các cửa “chạy xe chui” mà nhiều “dân chơi” vẫn làm như trước đây.
Theo thống kê của Bộ Công an, cả nước hiện có khoảng 4.000 xe ngoại giao nhập khẩu từ năm 1998 đến hết tháng 8/2009 và tính đến ngày 15/8/2013 mới chỉ có 129 chiếc làm thủ tục chuyển nhượng. Vì vậy, số lượng xe vi phạm còn rất nhiều và sẽ bị tịch thu bởi nhiều mốc “hạn chót” đã qua từ lâu.
