Nhập khẩu ôtô tháng 5 tăng kỷ lục

Indonesia và Thái Lan vẫn là hai quốc gia xuất khẩu nhiều xe nhất sang Việt Nam.

Tình hình nhập khẩu ôtô 5 tháng đầu năm 2019
Nguồn: Báo Hải Quan
 
Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, tháng 5/2019, các doanh nghiệp tại Việt Nam nhập khẩu 14.332 xe ôtô nguyên chiếc, kim ngạch 308,4 triệu USD, tăng khoảng 32% về lượng và 26% về giá trị so với tháng trước đó. Đây là tháng có số lượng xe “ngoại” về nước cao nhất kể từ đầu năm 2019. Con số này tăng gấp 6,2 lần cùng kỳ năm 2018 (2.305 chiếc, trị giá 67,6 triệu USD) khi xe nhập còn gặp nhiều khó khăn do những rào cản từ Nghị định 116 cùng Thông tư 03.
 
Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2019, cả nước nhập khẩu 64.795 xe ôtô các loại, tổng kim ngạch 1,42 tỷ USD.
 
Xét về thị trường, Thái Lan và Indonesia là hai quốc gia xuất khẩu xe nhiều nhất sang Việt Nam. Trong tháng 5, Việt Nam nhập khẩu 6.755 xe từ Indonesia, kim ngạch trên 86 triệu USD. Trong khi đó, số lượng xe có nguồn gốc Thái Lan đạt 6.160 chiếc, trị giá 135,4 triệu USD. Tuy nhiên, sau 5 tháng đầu năm 2019, Thái Lan vẫn chiếm ưu thế hơn với 38.386 xe, tổng kim ngạch gần 763 triệu USD. với Indonesia, các kết quả lần lượt 19.477 xe và 276,8 triệu USD.
 
Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, Trung Quốc có xu hướng lấn át Hàn Quốc, Nhật Bản trong hoạt động xuất khẩu xe sang thị trường Việt. Các con số được ghi nhận trong tháng 5/2019 là 655 chiếc, 157 chiếc và 272 chiếc. Ngoài ra còn phải kể đến các thị trường như: Anh (61 chiếc), Mỹ (47 chiếc), Đức (31 chiếc)...
 
Có thể nói, sau khi đáp ứng các quy định khắt khe trong Nghị định 116, xe nhập khẩu, đặc biệt các dòng xe được sản xuất trong nội khối ASEAN đang “ồ ạt” về nước, cạnh tranh với xe lắp ráp. Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy: Trong tháng 5, số lượng xe “ngoại” đến tay khác hàng đạt 12.211 chiếc, tăng 75% so với tháng trước. 15.162 chiếc là số lượng xe “nội” được bán ra, tăng 8%. Dù vậy, nếu tính đến hết tháng 5, thì xe nhập khẩu mới chỉ chiếm khoảng 2/3 doanh số xe lắp ráp.