Ôtô bán nhiều nhất trong tháng 9, cuối năm sẽ càng tăng cao?
Là tháng thứ sáu liên tiếp lượng bán xe của toàn ngành ôtô Việt Nam tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái, tháng 9 cũng là giai đoạn có số xe bán ra cao nhất kể từ đầu năm đến nay.
Theo báo cáo bán hàng mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), toàn thị trường (gồm cả xe nhập khẩu và xe lắp ráp trong nước) tháng 9 vừa qua đạt 9.785 chiếc (bao gồm 4.070 xe con và 5.715 xe tải), tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 24% so với tháng trước đó. Sản lượng xe lắp ráp trong nước bán ra là 7.695 xe, tăng 18% so với tháng trước, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 2.090 xe, tăng 52%.

Biểu đồ bán xe toàn thị trường ôtô tính đến tháng 9/2013
Tính riêng trong VAMA, các thành viên tháng qua đã bán được 8.465 xe, tăng 17% so với tháng trước đó và tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.
Liên doanh Toyota vẫn dẫn đầu với 2.950 chiếc, Thaco Kia thứ hai với 845 chiếc, Ford tiếp tục gây ấn tượng khi bán được 731 xe ở vị trí thứ 3, GM Việt Nam đứng tiếp theo với 430 xe. Hai thương hiệu xe Nhật là Mazda và Honda tiếp tục giữ nhịp độ bán hàng ổn định với số xe bán ra lần lượt là 398 và 383 chiếc.

Bảng so sánh mức tiêu thụ theo tháng của VAMA
Gộp chung 9 tháng qua, tổng thị trường đạt 78.884 chiếc, tăng 18% so với cùng kỳ, trong đó xe du lịch đạt 30.978 chiếc, tăng 27% và xe tải đạt 45.906 chiếc, tăng 13%. Toyota vẫn là thương hiệu bán tốt nhất với hơn 23.000 xe bán ra, vượt xa các hãng khác. Các nhóm bán xe bán chậm vẫn rơi vào nhóm hàng xe tải, xe chuyên dụng, xe có nguồn gốc Trung Quốc như Vinacomin, Samco, Sangyang, VMC với sản lượng chưa vượt qua mốc 500 chiếc.

Bảng so sánh 9 tháng đầu năm 2013 so với cùng kỳ năm 2012 của VAMA
Theo VAMA, dù kết quả bán hàng tháng 9 tăng cao nhưng mức dự đoán tiêu thụ cả năm vẫn là 109.000 xe. Dù vậy, đây có thể là sự thận trọng không cần thiết khi mức tiêu thụ các tháng cuối năm thường tăng mạnh so với những tháng trước đó.
