Sẽ có “Robot xanh” tại Chung kết Robocom 2016

Vòng chung kết Robocon toàn quốc năm 2016 sẽ diễn ra tại Trung tâm thể dục thể thao Thành phố Ninh Bình từ ngày 9/5 đến 14/5/2016 với sự tham gia của 32 đội thi xuất sắc đến từ các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học Chuyên nghiệp trong cả nước. Chủ đề cuộc thi năm nay là “Đi tìm năng lượng sạch” – một nội dung mang tính bảo vệ môi trường rất thiết thực.

 
Các đội sẽ tranh tài qua các vòng 1/32, 1/16, tứ kết, bán kết và chung kết để chọn ra nhà vô địch Robocon Việt Nam 2016. Đội vô địch sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia Cuộc thi Sáng tạo Robot Châu Á- Thái Bình Dương, được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 8 năm 2016. Đây là năm thứ 15 liên tiếp, Công ty ô tô Toyota Việt Nam là nhà tài trợ chính cho cuộc thi.
 
Kể từ năm 2015, BTC giới hạn số đội đăng ký tối đa của mỗi trường là 6 đội. Trong tổng số 32 đội thi có 8 đội miền Nam, 2 đội miền Trung và 17 đội miền Bắc và hầu hết đều vắng bóng các đội thi đến từ các trường ĐH có tiếng trong khối kỹ thuật như Bách khoa Hà Nội, Bách khoa TP.HCM hay Bách Khoa Đà Nẵng…
 
Bên cạnh đó, điểm mới trong đề thi Robocon 2016 sẽ xuất hiện khái niệm “robot sinh thái” (Eco Robot – robot không được sử dụng động cơ) lần đầu tiên được giới thiệu. Các robot phải trải qua các bài thi: Leo qua Đỉnh dốc, Đồi, trượt xuống Dòng sông zíc zắc và dừng lại tại Trạm tuốc bin gió để lắp cánh quạt.
 
 Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào ngày 9/5, các trận thi đấu vòng chung kết diễn ra từ ngày 10/5 đến 13/5 và Chung kết lễ trao tổ chức vào ngày 14/5/2016. Tất cả đều được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và hệ thống VTVgo.