Siêu xe của Lamborghini và Lexus cùng nói lời tạm biệt

Hãng xe Ý Lamborghini đã xuất xưởng chiếc Gallardo cuối cùng vào ngày 25/11 vừa qua, trong khi chiếc Lexus LF-A thứ 500 cũng đã chọn Triển lãm ôtô Tokyo 2013 để nói lời từ biệt.

Chiếc Gallardo cuối cùng sau 10 năm tồn tại của dòng xe này có tên LP570-4 Spyder Performace được sơn màu đỏ Rosso Mars (đỏ tía). Xe sẽ sớm được bàn giao cho một nhà sưu tập giấu tên như lời từ biệt của dòng sản phẩm thành công này trong đại gia đình Lamborghini.

Trong suốt một thập kỷ qua, Gallardo được đánh giá là mẫu xe đắt hàng nhất của Lamborghini, giúp hãng tăng sản lượng từ 250 lên 2.000 chiếc mỗi năm. Kể từ thời điểm thành lập là năm 1963, hãng đã bán ra khoảng 30.000 xe các loại. Đây cũng là mẫu xe được giới chơi siêu xe Việt Nam ưa chuộng. Theo thống kê không chính thức, Gallardo đầu tiên về Việt Nam năm 2007.

Chiếc Gallardo đầu tiên được xuất xưởng vào năm 2003 với phiên bản couple, khoảng 2 năm trước khi Spyder ra đời. Năm 2007, hãng giới thiệu thêm phiên bản cao cấp Superleggera với công suất 530 mã lực. Một năm sau, Gallardo được nâng cấp phần trước. Sau khi thiết kế lại, xe có thể đạt công suất 560 mã lực, riêng phiên bản Superleggera  2010 có thể đạt tới công suất 570 mã lực.

Dù chỉ được thiết kế theo 2 kiểu dáng là mui trần và couple nhưng Gallardo có tổng cộng 32 phiên bản khác nhau, một số thuộc loại đặc biệt như LP550-2 Valentino Balboni, LP 550-2 Spyder, Squadra Corse và Super Trofeo Stradale.

Hiện tại, hãng đang tiến hành phát triển một siêu xe thay thế với tên gọi dự kiến Cabrera. Cũng giống như Gallardo, chiếc xe mới sẽ được trang bị động cơ V10 dung tích 5,2 lít. Tuy vậy, công suất tối đa của nó có thể đạt tới 600 mã lực. Lamborghini Cabrera nhiều khả năng sẽ xuất hiện Geneva Motor Show 2014 vào tháng 3 tới.

Trong lúc đó, Lexus cũng chính thức công bố chiếc LF-A thứ 500, chiếc cuối cùng của dòng siêu xe đầu tiên do thương hiệu xe sang thuộc Toyota sản xuất, tại Triển lãm ôtô Tokyo 2013. Một điều đáng nói là sản phẩm đầu tay này đã được đặt hàng hết veo dù mới chỉ ra mắt 2 năm, và hiện là siêu xe duy nhất do một hãng ôtô châu Á sản xuất hội tụ đầy đủ các “tố chất” có thể cạnh tranh với Ferrari hay Lamborghini.

Xe được thiết kế với kích thước chiều dài 4.505mm, rộng 1.895mm, cao 1.220mm và trục cơ sở dài 2.605mm. Lexus LF-A có động cơ V10 dung tích 4,8 lít. Xe đạt công suất 552 tại 8.700v/ph, mô-men xoắn cực đại 480Nm tại 6.800v/ph. Không những vậy, xe chỉ mất chưa đầy 4 giây để tăng tốc 0-100km/h và có thể đạt tốc độ tối đa 325km/h.

 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn