Thái Lan: 500 xe sang mất tích tại kho hải quan

2 nhân viên thuộc Cục hải quan Thái Lan vừa bị đình chỉ công việc để chờ kết quả cuộc điều tra về trách nhiệm của họ trong việc 500 chiếc xe sang bỗng dưng “mất hút” khỏi kho giữ hàng nhập khẩu.

 
Ngày 5/9, cục trưởng Cục Hải quan  Somchai Sujjapongse cho biết khoảng 100 trong số đó đã được tìm thấy. Các nhà chức trách sẽ thu thập thông tin từ các nhà nhập khẩu để tìm ra những xe còn lại.
 
Những phương tiện này được để trong nhà kho, cùng với hàng hóa chịu thuế khác chờ nộp đủ thuế mới cho nhập về bán. Chúng có thể được giữ ở đây đến một năm. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhập khẩu có thể tạm thời lấy hàng ra bằng cách đặt cọc tiền và đưa ra một lý do hợp lý như bảo dưỡng, chỉnh sửa hoặc giới thiệu đến khách hàng.
 
Đến nay đã có nhiều xe được đưa ra ngoài theo cách này, nhưng không bao giờ quay trở lại. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết một số đã “không cánh mà bay” trên đường vận chuyển đến nhà kho.  
 
Trước tình trạng đó, ông Somchai cho biết cục sẽ trang bị một hệ thống xác định sóng vô tuyến trên những chiếc xe nhập khẩu trong năm nay để ngăn chặn tình trạng chúng có thể bị đánh cắp khi đang vận chuyển từ cảng đến nhà kho.
 
Tuy nhiên, nguồn tin nói trên cho rằng những chiếc xe sang trọng vẫn có thể “mất tích” sau đó do một số chủ sở doanh nghiệp có mối quan hệ tốt với quan chức có thể dùng chiêu hối lộ để lấy xe ra và trưng bày tại cửa hàng. Cũng không ít người đưa xe ra với lý do sửa chữa hoặc bảo trì nhưng thực chất lại bán cho người tiêu dùng và trốn nộp thuế.
 
Trong năm nay, hải quan Thái Lan đã thực hiện những cuộc “đàn áp” nhằm vào hàng hóa nhập lậu, sản phẩm vi phạm bản quyền và kê khai không đúng với tổng giá trị khoảng 3,8 triệu USD. Những hàng hóa này bao gồm 28 thùng phụ tùng xe mô tô được kê khai không chính xác. Đến nay đã có khoảng 342 người bị bắt giam vì tội trốn thuế với tổng số tiền phạt 3,3 triệu USD.
 
Tại Việt Nam, tình trạng lách luật để nhập khẩu xe sang cũng không phải hiếm gặp. Không ít doanh nghiệp có thể lợi dụng quy định về nhập xe dưới hình thức quà biếu tặng, hay tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương để kinh doanh thu lợi. Mới đây, công an tỉnh Bắc Giang vừa lật tẩy một đường dây buôn lậu 20 xe sang mà chủ mưu là Lê Đức Thắng, Giám đốc công ty TNHH ôtô Việt Thắng, quận Long Biên.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn