Thiếu Phantom nhưng Rolls-Royce đã có năm 2017 rất ấn tượng

Mặc dù không có mẫu xe đầu bảng – Phantom trong danh mục sản phẩm của năm 2017. Thế nhưng doanh số bán hàng của Rolls-Royce - thương hiêu xe siêu sang đến từ Anh Quốc cũng cán mốc ấn tượng với 3.362 xe được bàn giao tới tay khách hàng.

 
Được biết, theo công bố của Rolls-Royce, trong năm 2017 vừa qua. Đã có 3,362 chiếc xe Rolls-Royce (không bao gồm xe Phantom) được khách hàng lựa chọn ở gần 50 nước trên thế giới.
 
Công ty ghi nhận doanh số bán hàng cao ở các thị trường chính toàn cầu, với khu vực Châu Mỹ giữ vị trí dẫn đầu (Khoảng 1/3 doanh số toàn cầu) và Trung Quốc quay trở lại mức tăng trưởng (doanh số tăng 40% vào năm 2016).  Hàn Quốc là một trong số các quốc gia đạt kết quả bán hàng kỷ lục vào năm 2017.
 
Mặc dù con số 3.362 xe bán ra trong năm 2017 ít hơn con số 4.011 xe được bán ra trong năm 2016. Thế nhưng doanh số bán của năm 2017 được đánh giá là rất ấn tượng khi trong danh mục sản phẩm của Rolls-Royce Motor Cars không có sự xuất hiện của dòng xe đầu bảng Phantom. Trung bình Phantom đóng góp từ 300 đến 1.212 xe vào tổng doanh số mỗi năm của Rolls-Royce, nên con số 3.362 xe khi không có Phantom là khá ấn tượng.
 

Rolls-Royce đã ngừng sản xuất xe Phantom Coupe và Drophead Coupe (bản mui trần) từ năm 2016, và vào đầu năm 2017, hãng dừng sản xuất luôn bản Phantom saloon.
 
Thế hệ thứ 8 của dòng Phantom đã chính thức được Rolls-Royce trình làng vào cuối tháng 7 năm 2017. Và không lâu sau khi Rolls-Royce Phantom VIII chính thức được ra mắt, nó đã được bình chọn là “Chiếc xe siêu sang của năm” (LUXURY CAR OF THE YEAR) do tạp chí Top Gear đánh giá.
 
Rolls-Royce Phantom thế hệ hoàn toàn mới trình làng

Bên cạnh điểm nhấn về doanh số, trong năm 2017 vừa qua. Rolls-Royce Motor Cars đã trình làng dòng sản phẩm Dawn Black Badge - Một trong những năm tiêu biểu về Bespoke (Cá nhân hóa) trong lịch sử 114 năm của Công ty. Tiếp đến là sự xuất hiện của một “siêu phẩm” mang tên Sweptail.
 
oto-xemay-rolls-royce-kinh-doanh-2017 Rolls-Royce Phantom Sweptail, chiếc xe đắt giá nhất thế giới
 
oto-xemay-rolls-royce-kinh-doanh-2017 Rolls-Royce Dawn Black Badge

Xuyên suốt năm 2017, Rolls-Royce Motor Cars cũng rất nỗ lực trong việc xây dựng, mở rông cũng như duy trì tại Đại bản doanh Home of Rolls-Royce tại Goodwood. Rolls-Royce đã chủ đạo đầu tư vào hệ thống sản xuất một dây chuyền (new single-line), là trung tâm chiến lược sản xuất dài hạn. Tất cả các mẫu xe Rolls-Royce sắp tới sẽ được sản xuất trên dây chuyền này.
 
oto-xemay-rolls-royce-kinh-doanh-2017 Đại bản doanh của Rolls-Royce đặt tại Goodwood

Trung tâm The Rolls-Royce Technology and Logistics Centre (TLC) tại Bognor Regis được mở rộng trong năm 2017 với gần 10,000m2 nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cũng như sẵn sàng cho các mẫu thiết kế mới trong tương lai. Việc mở rộng này có chủ đích, gần nơi sản xuất ở Goodwood, trên tổng thể của Home of Rolls-Royce, nhằm tăng gấp đôi qui mô các cơ sở của Rolls-Royce kể từ thời điểm ra mắt năm 2003.