TP.HCM bắt đầu gắn camera chống đua xe

Các tuyến đường thuộc quận 5 là địa bàn đầu tiên gắn hệ thống camera điều khiển từ xa, trước khi triển khai toàn bộ phạm vi thành phố.

TP.HCM bắt đầu gắn camera chống đua xe
 
Ngày 6/12, Công an quận 5 (TP.HCM) khánh thành hệ thống trung tâm chỉ huy và tích hợp camera giám sát an ninh công cộng. Đây là địa bàn đầu tiên của thành phố thí điểm mô hình kết nối tập trung 240 camera trên các tuyến đường thuộc 15 phường.
 
Các camera được lập trình điều khiển từ xa, tích hợp bản đồ số. Từ những hình ảnh thu thập được, trung tâm sẽ phân loại tình huống để xử lý, bảo đảm an ninh trật tự hoặc lưu trữ dữ liệu. Hệ thống trung tâm chỉ huy còn có chức năng giám sát, cảnh báo sớm việc kéo băng nhóm đua xe, tụ tập quậy phá, xâm nhập khu dân cư lúc đêm khuya... qua chế độ cảnh báo bằng âm thanh. Từ đây, phía địa phương sẽ phối hợp với cảnh sát để duy trì trật tự.
 
Dự kiến, khi hoạt động ổn định, trong năm 2017 trung tâm sẽ tiếp nhận và xử lý hình ảnh của gần 1.000 camera khác từ các khu vực chuyển về. Trung tâm cũng mở rộng việc kết nối về trung tâm chỉ huy thành phố, Cảnh sát 113, CSGT để phân tích thông tin về biển số xe, nhận diện khuôn mặt... làm cơ sở điều tra, xử lý.
 
Hiện, quận 1, quận 3 và quận 4 cũng nhân rộng mô hình này theo hướng xã hội hóa, góp phần lập lại trật tự an ninh nói chung và an toàn giao thông nói riêng.