Xe độ sẽ không còn được đăng kiểm ở Anh

Giới độ xe Anh có thể chuẩn bị phải ra đường tìm kiếm một công việc, một thú chơi khác hay tiêu cực hơn là di dân sang hẳn nước khác để thỏa mãn thú chơi xe cổ của mình. Mới đây các thành viên của Ủy ban châu Âu tuyên bố họ đang chuẩn bị dự thảo quyết định cấm đăng kiểm cho xe “độ”, dù là sử dụng vành lớn hơn hay thay phanh tốt hơn, bất cứ sửa đổi nào đều không được chấp nhận.

Với lý do “bảo tồn di sản tương xứng với thời kỳ mà chiếc xe đại diện”, kế hoạch khác thường đang khiến dân tình nháo nhác sẽ khiến bất cứ xe hơi nào hiện diện trên đường phố phải nguyên vẹn như thiết kế ban đầu khi được xuất xưởng, nếu không sẽ không được cấp phép lưu hành. Việc này cũng đồng nghĩa thú chơi xe cổ và độ xe sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Theo ước tính, hiện ở Anh có đến 162.000 xe đang lưu thông có tuổi đời trên 50 năm, tức chiếm đến 0,6% lượng xe đang được sử dụng.
 
Quyết định trên được đưa ra sau khi Bộ Giao thông vận tải trưng cầu ý kiến của 240 cá nhân và tổ chức về kế hoạch này dù vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía Hiệp hội những người đam mê xe hơi với lời cảnh báo “những tác động nghiêm trọng” đến ngành ô tô. Phát ngôn viên Barry Cornes cáo buộc đây là một chủ trương “trái pháp luật” bởi độ xe không đơn thuần chỉ lên đời cho xế, thỏa mãn thú vui của dân nghiền xe mà nhiều xe cũ cũng cần phải thay một số bộ phận như đèn phanh hay cần gạt nước để đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện cũng sẽ bị liệt vào “hàng cấm”. Liên đoàn các câu lạc bộ xe cổ Anh chỉ trích đây là điều “không thể chấp nhận được” và sẽ làm rúng động toàn bộ ngành công nghiệp xe hơi của quốc gia này.
 
Bộ Giao thông vận tải hứa sẽ “giảm thiểu tác động tiêu cực” nhưng chưa rõ họ sẽ giảm thiểu được đến mức nào khi có đến hơn 28.000 nhân công làm việc trong ngành xe cổ ở Anh. Dự thảo cụ thể chưa có, nhưng nếu nghiêm cấm bất cứ sự thay đổi nào của xe thì với những bộ phận hỏng hóc cần sửa chữa không thể kiếm ra phụ tùng thay thế nguyên như thiết kế ban đầu thì chủ phương tiện sẽ phải tính toán ra làm sao. Còn nếu cho phép xe hỏng được chỉnh sửa thì người ta cũng chỉ cần nhẹ tay phá đi một chút cũng đã có cớ để thay đổi diện mạo cho chiếc xe.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn