Đến lượt Lamborghini bị ‘sờ gáy’ vì gian lận khí thải

Vụ bê bối gian lận khí thải đình đám của Volkswagen đang khiến một loạt thương hiệu xe trực thuộc của hãng này lọt vào “danh sách đen” của các nhà chức trách trên thế giới. Sau Audi bị các công tố viên Đức mở cuộc điều tra sơ bộ hôm 30/9 thì đến lượt Lamborghini hôm 15/10 cũng bị cơ quan điều tra Ý tiến hành khám xét trụ sở chính vì nghi ngờ có dính líu đến bê bối khí thải của công ty mẹ.

Lamborghini bị điều tra
 
Tờ Reuters dẫn lời ông Mario Giulio Schinaia, công tố viên trưởng tại thị trấn Verona (phía bắc nước Ý) nơi đặt trụ sở của hãng sản xuất siêu xe thể thao Lamborghini, cho biết hôm thứ Năm (15/10) cảnh sát Ý đã tiến hành khám xét cả trụ sở chính của Volkswagen và Lamborghini. Mục đích của cuộc điều tra là nhằm tìm kiếm bằng chứng cho nghi vấn các lãnh đạo quản lý của Volkswagen có liên quan đến vụ gian lận khí thải gây chấn động ngành công nghiệp ô tô.
 
gian lận khí thải VW
 
Trước đó, hồi cuối tháng 9/2015, các công tố viên ở Đức cũng chính thức mở cuộc điều tra sơ bộ nhằm vào hãng xe Audi và Volkswagen, và gần đây họ đã có một cuộc khám xét tương tự tại trụ sở Volkswagen ở Wolfsburg, Đức. Tại đây, nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới này đã giao nộp các tài liệu và dữ liệu liên quan đến thiết bị gian lận. Ngoài ra, hãng xe này còn đang nằm trong “tầm ngắm” của Bộ Tư pháp Mỹ và cùng lúc đối mặt với hàng loạt vụ kiện lừa dối người tiêu dùng. 
 
Nhằm trấn áp sức ép của dư luận, Volkswagen cũng tiến hành cuộc điều tra nội bộ song không cho thấy sự sai phạm đáng kể nào. Theo đó, hãng này luôn một mực cho rằng đây là một việc làm “lén lút” của một nhóm nhỏ và độc lập, có thể là một nhóm kỹ sư. Trong khi đó, tờ Der Spiegel của Đức lại khẳng định có ít nhất 30 lãnh đạo của  Volkswagen biết sự gian lận này nhưng cố tình “nhắm mắt cho qua”. 
 
Các nhà phân tích ước tính, vụ bê bối này có thể khiến Volkswagen tốn khoảng 35 tỷ Euro (gần 40 tỷ USD) để sửa “lỗi” cho xe, trả các khoản phạt và xử lý các vụ kiện.