Toyota tặng 690 triệu đồng hỗ trợ sinh viên Việt

Trong những đóng góp của Toyota với xã hội suốt 20 năm hoạt động tại Việt Nam. Chương trình “Học bổng Toyota” từ năm 1997 là một trong những dấu ấn đáng quý nhất với cộng đồng. Thông qua Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) phối hợp với Bộ GD, hãng xe này đã trao tặng đến 1.879 suất học bổng cho các sinh viên xuất sắc. Năm nay TVF tiếp tục trao tặng 115 suất học bổng lên tới 690 triệu đồng cùng với nhiều máy móc xe cộ tới các trường đại học cả nước.

Toyota tặng 690 triệu đồng hỗ trợ sinh viên Việt
 
Chương trình Học bổng Toyota 2015 dành cho các sinh viên xuất sắc chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí và môi trường từ các trường đại học trên phạm vi cả nước. Đây là năm thứ 18 chương trình được thực hiện góp phần khuyến khích tinh thần học tập và nghiên cứu của sinh viên các trường đại học, đồng thời, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp nói chung và công nghiệp ô tô Việt Nam nói riêng.
 
Toyota tặng 690 triệu đồng hỗ trợ  sinh viên Việt 1
 
Năm nay TVF vừa trao tặng 115 suất học bổng cho 115 sinh viên suất sắc chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí và môi trường của 16 trường đại học trên cả nước. Cũng nhân dấu ấn TMV kỷ niệm 20 năm thành lập. Mỗi suất học bổng được nâng giá trị từ 4 triệu đồng lên 6 triệu đồng, tổng giá trị lên tới 690 triệu đồng. Bên cạnh đó là trao tặng 15 bộ động cơ và hộp số, hỗ trợ trang thiết bị phục vụ giảng dạy của 15 trường đại học. Đặc biệt, trong lễ trao học bổng năm nay, TMV trao tặng 01 xe Toyota Hiace cho trường Đại học Bách Khoa Hà Nội như một sự tri ân tới sự hỗ trợ và hợp tác tích cực giữa Trường và Công ty trong nhiều hoạt động xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực cho hãng.
 
Toyota tặng 690 triệu đồng hỗ trợ  sinh viên Việt 2
 
 
Phát biểu tại Lễ trao học bổng tại Vĩnh Phúc, Ông Yoshihisa Maruta, đại diện cho Quỹ TVF, Tổng giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam chia sẻ: “Bên cạnh nỗ lực tạo ra những chiếc xe ngày càng tốt hơn, giữ vị trí dẫn đầu, TMV sẽ nỗ lực hơn để tập trung vào các lĩnh vực An toàn giao thông, Giáo dục, bảo vệ môi trường và Thể thao-văn hóa..” Kể từ ngày thành lập đến nay, TMV đã đóng góp trên 22 triệu đô la Mỹ cho các hoạt động xã hội tại Việt Nam.