VW lỗ gần 4 tỷ USD cùng bê bối gian lận

Lần đầu tiên trong vòng 15 quý qua, hãng sản xuất xe hơi lớn nhất châu Âu của Đức Volkswagen (VW) đã phải ngậm ngùi công bố thua lỗ 3,48 tỷ euro (3,85 tỷ USD ) chỉ riêng trong quý III/2015 sau khi bê bối về gian lận khí thải của hãng tại Mỹ bị phanh phui.

VW lỗ gần 4 tỷ USD cùng bê bối gian lận
 
Mức thua lỗ trong quý III/2015 của VW cao hơn nhiều so với dự báo trước đó của các chuyên gia đưa ra trên tờ Bloomberg và thật thảm hại khi so với lợi nhuận 3,23 tỷ euro của cùng kỳ năm trước. Ngay cả các lãnh đạo hãng ô tô được coi là “niềm tự hào nước Đức” này cũng bi quan cho biết, lợi nhuận cho cả năm 2015 sẽ tụt giảm mạnh so với năm 2014. Một cái kết không hề ngọt ngào cho “người khổng lồ” về hành vi lừa dối người tiêu dùng.
 
Các chuyên gia ước tính, VW nhiều khả năng sẽ phải chi tới 20-78 tỷ euro để giải quyết vụ bê bối gian lận khí thải đình đám. Hãng này cũng thừa nhận, những khoản trích lập dự phòng trong quý III là không đủ để chi trả cho các vụ kiện, tiền phạt và sửa chữa 11 triệu chiếc xe bị triệu hồi vì không đạt chuẩn an toàn khí thải diesel. Sau vụ khủng hoảng bắt đầu từ hồi tháng 9 vừa qua, Volkswagen đã mất tổng cộng 21 tỷ euro giá trị thị trường. Không những vậy, hãng này cũng để tuột mất ngôi vị số 1 trên thị trường ô tô thế giới vào tay hãng xe Nhật Bản Toyota.
 
Trước một loạt những rắc rối đang “nhấn chìm” danh tiếng của VW, tân CEO Mueller sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề, từ tiến trình điều tra vụ việc đến việc đưa ra được những chiến lược dài hạn nhằm lấy lại hình ảnh trong mắt người tiêu dùng.