VinFast, Toyota tiếp tục dẫn đầu cuộc đua doanh số 6 tháng đầu năm 2026

Cuộc đua doanh số trên thị trường ô tô Việt Nam không có những diễn biến bất ngờ khi ba vị trí dẫn đầu sau nửa chặng đua vẫn thuộc về VinFast, Toyota và Hyundai, trong khi ba vị trí cuối là Thaco Truck, Honda và Isuzu. Sự xáo trộn chỉ diễn ra ở TOP giữa khi Mitsubishi và Ford, KIA và Mazda tráo đổi vị trí cho nhau trên bảng xếp hạng. Cùng với đó, VinFast vẫn tỏ ra vượt trội so với phần còn lại, còn Toyota vẫn giữ được ưu thế trước các đối thủ bám đuổi như Hyundai, Mitsubishi.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), HTC và VinFast, trong nửa đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ 328.818 ô tô các loại, tăng 29,3% so với cùng kỳ năm 2026. Kết quả này trên chưa bao gồm doanh số bán hàng cảu nhiều thương hiệu ô tô nhập khẩu như: Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Jaguar, Land Rover... và nhiều hãng xe Trung Quốc như BYD, Omoda, Jaecoo, Geely, Lynk & Co... do các hãng này không công bố số liệu bán hàng chi tiết.

Thị trường ô tô Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng, cho dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đã góp phần thúc đẩy doanh số cho hầu hết thương hiệu ô tô. Bằng chứng là chỉ duy nhất Ford bị suy giảm doanh số, lượng tiêu thụ ô tô của 9 thương hiệu trong TOP 10 đều tăng trưởng. Trong đó, VinFast giữ vai trò động lực cho toàn thị trường.

Cụ thể: Trong nửa đầu năm 2026, VinFast đã bán 115.916 xe đến tay người dùng, tăng gần 72% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm 35,3% tổng doanh số bán xe của toàn thị trường. Kết quả này đã tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của VinFast với lượng xe tiêu thụ gấp 3-5 lần các đối thủ bám đuổi như Toyota, Hyundai và Mitsubishi. Xu hướng chuyển dịch sang dòng xe xanh ngày càng rõ nét đã góp phần thúc đẩy doanh số xe điện VinFast tăng mạnh. Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi, giảm giá hấp dẫn mà hãng xe Việt triển khai cũng góp phần thu hút người dùng tìm mua ô tô điện VinFast. Nhờ đó, không chỉ nhóm khách hàng doanh nghiệp mà giờ đây khách hàng cá nhân, gia đình cũng xem xe điện VinFast là lựa chọn hàng đầu khi sắm ô tô.

Toyota tiếp tục củng cố vị trí Á quân trên bảng xếp hạng

Toyota cũng cho thấy sức hút đáng nể khi bán được 35.410 ô tô các loại, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm 2025. Trong bối cảnh xe xăng không còn là ưu tiên lựa chọn của người dùng tại Việt Nam, mức thị phần 10,8% mà Toyota có được đã phần nào cho thấy uy tín và sức hút của thương hiệu này. Nhờ đó, Toyota đã tiếp tục nới rộng cách biệt trước kình địch Hyundai cũng như gia tăng khoảng cách với Ford và Mitsubishi trong cuộc đua doanh số để vững vàng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hãng.

Trong bối cảnh VinFast không có đối thủ, Toyota tỏ rõ ưu thế vượt trội, doanh số bán xe của Hyundai vẫn tăng gần 4% trong nửa đầu năm 2026 không phải là kết quả tồi. Với 25.069 xe đã bán ra thị trường, Hyundai có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cùng khoảng cách có thể xem là khá an toàn trước hai đối thủ bám đuổi phía sau là Mitsubishi và Ford.

Nếu ba vị trí đầu tiên dường như đã an bài, thì cuộc đua doanh số trở nên quyết liệt hơn với nhóm giữa với không ít sự xáo trộn. Theo đó, Mitsubishi đã bất ngờ vượt qua Ford để vươn lên vị trí thứ 4 với 21.617 xe được bàn giao đến tay người dùng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, Ford lại gây thất vọng khi trở thành thương hiệu duy nhất trong TOP 10 đi ngược xu thế chung của toàn thị trường khi doanh số bán xe giảm hơn 2% xuống còn 21.232 xe, đành chấp nhận rơi xuống vị trí thứ 5.

Ford gây thất vọng khi ngược chiều xu hướng tăng trưởng chung của toàn thị trường

KIA và Mazda cũng hoán đổi vị trí cho nhau trên bảng xếp hạng. Với 15.732 xe được tiêu thụ trong nửa đầu năm 2026, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm 2025, KIA đã vượt qua Mazda để vươn lên vị trí thứ 6. Mazda tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 7 khi doanh số bán xe chỉ tăng hơn 4%, đạt 15.298 xe. Tuy vậy, với khoảng cách mong manh này, thứ tự xếp hạng của nhóm giữa có thể thay đổi bất cứ lúc nào.

Ngoài màn tranh chấp tay đôi giữa Mitsubishi và Ford, KIA và Mazda ở nhóm giữa còn phải kể đến Thaco Truck và Honda ở nhóm cuối khi khoảng cách doanh số giữa hai thương hiệu này chỉ chưa đầy 1.000 chiếc. Trong khi đó, Isuzu vẫn yên vị ở vị trí cuối cùng trong TOP 10 với doanh số bán xe chưa bằng phân nữa thương hiệu xếp ngay trên là Honda.

10 thương hiệu bán được nhiều ô tô nhất Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026

Hạng

Mẫu xe

Lượng tiêu thụ

So với

cùng kỳ 2025

Mẫu xe

bán chạy nhất

1

VinFast

115.916

+48.347

VinFast Limo Green

(27.927 xe)

2

Toyota

35.410

+6.136

 

Toyota Yars Cross

(8.146 xe)

3

Hyundai

25.069

 

Hyundai Creta

(4.671 xe)

4

Mitsubishi

21.617

+5.824

 

Mitsubishi Xpander

(7.791 xe)

5

Ford

21.232

-468

(21.700)

Ford Ranger

(6.986 xe)

6

KIA

15.732

+3.439

(12.293)

KIA Seltos

(4.529 xe)

7

Mazda

15.298

+613

(14.685)

Mazda CX-5

(8.123 xe)

8

Thaco Truck

12.519

+1.201

(11.318)

 

9

Honda

11.305

+72

(11.233)

Honda City

(3.522 xe)

10

Isuzu

5.385

+754

(4.631)

Isuzu Truck

(4.933 xe)

Nguồn: VAMA, VinFast, HTC